22/03/2018 15:06 GMT+7

Cá tra Việt Nam được công nhận quản lý tương đương tại Mỹ

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TTO - Việt Nam là một trong ba nước đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ từ ngày 1-3-2018 cùng với Trung Quốc và Thái Lan.

Cá tra Việt Nam được công nhận quản lý tương đương tại Mỹ - Ảnh 1.

Việc được công nhận tương đương ở góc độ luật pháp quản lý với Mỹ giúp cá tra VN tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới. Ảnh: Trần Mạnh

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã gửi văn bản bước đầu công nhận hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý cá da trơn của Việt Nam là tương đương với hệ thống quản lý của nước này. 

Đồng thời, Cục thanh tran an toàn vệ sinh thực phẩm (FSIS) của USDA cũng có công bố ba nước đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ từ ngày 1-3-2018 là Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan.

Trước đó, cơ quan chức năng của Việt Nam đã hoàn tất việc gửi hồ sơ tự đánh giá cho quy trình đánh giá tương đương của FSIS. 

FSIS thông báo về việc hoàn tất quá trình xem xét đồng thời khẳng định về mặt hồ sơ, hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam tương đương với Mỹ. 

Bên cạnh đó, FSIS cũng thông báo sẽ tổ chức thanh tra thực tế tại Việt Nam trong thời gian tới để thẩm tra các nội dung liên quan.

Tính đến nửa đầu tháng 2-2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt 39,2 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 16,5% tổng xuất khẩu cá tra của Việt Nam. 

Mặc dù giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ ngay từ đầu năm tăng mạnh nhưng nhiều doanh nghiệp cá tra đang rất lo lắng khi Bộ thương mại Mỹ (DOC) vừa tăng thuế chống bán phá giá với cá tra Việt Nam lên cao nhất từ trước đến nay.

Cá tra Việt Nam “hết đường” sang Mỹ? Cá tra Việt Nam “hết đường” sang Mỹ?

Mức thuế chống bán phá giá cao nhất mà Mỹ áp cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam lên tới 7,74 USD/kg.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên