03/10/2003 19:13 GMT+7

Ca sĩ Phương Anh hát ca khúc chính thức của Para Games II

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Một trong những lý do khiến Phương Anh được lựa chọn là vì cô có chất giọng nữ trầm, quãng rộng, phù hợp với giai điệu của ca khúc chính của Đại hội Chào Para Games - Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đỗ. Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, điều quan trọng là người hát hợp với ca khúc và thể hiện được tình cảm tác giả gửi gắm.

BBdPmkwp.jpgPhóng to
Ban nhạc Đồng Đội
Một trong những lý do khiến Phương Anh được lựa chọn là vì cô có chất giọng nữ trầm, quãng rộng, phù hợp với giai điệu của ca khúc chính của Đại hội Chào Para Games - Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đỗ. Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, điều quan trọng là người hát hợp với ca khúc và thể hiện được tình cảm tác giả gửi gắm.

Phương Anh là người Hải Phòng, sinh viên năm cuối trường CĐ Nghệ thuật Quân đội, thành viên ban nhạc Đồng Đội - đã được chọn là người lĩnh xướng ca khúc chính thức của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2, nhạc sĩ Phó Đức Phương - Tổng đạo diễn phần lễ hội tại Đại hội - cho biết.

Ca sĩ Phương Anh từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Giọng hát hay học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc năm 2002, giải nhì Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2002 và huy chương vàng Liên hoan tiếng hát toàn quốc năm 2003.

Theo ca sĩ Phương Anh, bài hát Chào Para Games - Hà Nội như những tiếng lòng thổn thức, những câu hỏi xoáy sâu vào lòng người. Giai điệu bài hát lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó sôi nổi hơn và đến điệp khúc cuối thì vút cao, thể hiện khát khao vươn lên làm chủ số phận ở những người khuyết tật.

Hiện nay Phương Anh đã hoàn thành các bước chuẩn bị như hoà âm, phối khí, và đang hồi hộp chờ ra mắt khán giả.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên