22/07/2008 07:56 GMT+7

Ca phẫu thuật sọ não đầu tiên đã thành công

QUANG VĂN
QUANG VĂN

TT(Kontum) - Lúc 17 giờ ngày 20-7, được sự giúp đỡ của hai chuyên gia phẫu thuật thần kinh sọ não là tiến sĩ Nguyễn Công Tô và thạc sĩ Nguyễn Đình Hưng (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội), các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Đa khoa Kontum đã tổ chức phẫu thuật điều trị bệnh lý thần kinh sọ não cho bệnh nhân Y Bôn (63 tuổi, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kontum) bị tai biến mạch máu não.

rj7paNVx.jpgPhóng to
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật - Ảnh: Q.V
TT(Kontum) - Lúc 17 giờ ngày 20-7, được sự giúp đỡ của hai chuyên gia phẫu thuật thần kinh sọ não là tiến sĩ Nguyễn Công Tô và thạc sĩ Nguyễn Đình Hưng (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội), các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Đa khoa Kontum đã tổ chức phẫu thuật điều trị bệnh lý thần kinh sọ não cho bệnh nhân Y Bôn (63 tuổi, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kontum) bị tai biến mạch máu não.

Kíp mổ gồm bảy y bác sĩ, trong đó bác sĩ Ngô Đình Dương (chuyên khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Đa khoa Kontum) là người trực tiếp phẫu thuật và ghép sọ não. Đây là ca phẫu thuật và ghép sọ não đầu tiên được truyền hình trực tiếp kết nối từ phòng mổ Bệnh viện Đa khoa Kontum tới trường quay S1 (Đài truyền hình VN) và sau 60 phút ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kontum Nguyễn Đình Tý, từ nay Bệnh viện Đa khoa Kontum không chỉ nhận và điều trị bệnh nhân thần kinh sọ não trong tỉnh mà còn cho cả bệnh nhân đến từ Lào và Campuchia.

QUANG VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên