01/04/2012 06:04 GMT+7

Cả nước có 1.417 điểm thờ cúng Hùng Vương

Q.THẾ - N.TRIỀU - Đ.TRIỀU - N.DŨNG
Q.THẾ - N.TRIỀU - Đ.TRIỀU - N.DŨNG

TT - 7g30 ngày 31-3 (mồng 10 tháng ba âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Việt Trì, Phú Thọ), lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng chính thức bắt đầu.

Trong không khí linh thiêng, ông Hoàng Dân Mạc - chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012 - đã đọc chúc văn tưởng niệm các vua Hùng, bày tỏ lòng tự hào về truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN.

pgrGuzdn.jpgPhóng to
Rước lễ và dâng cúng bánh chưng, bánh giầy tại đền tưởng niệm các vua Hùng ở TP.HCM - Ảnh: H.T.V.

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các vua Hùng tại lăng Hùng Vương. Tiếp đó, các đại biểu dâng lẵng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong” tại ngã ba đền Giếng, dâng hương tưởng niệm Đức quốc tổ Lạc Long Quân tại đền Lạc Long Quân trên núi Sim (khu di tích lịch sử Đền Hùng) và thăm Bảo tàng Hùng Vương (TP Việt Trì).

Vì là ngày chính giỗ nên từ sáng sớm đã xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là con đường dẫn từ quốc lộ 2 vào đền chính. Ông Nguyễn Xuân Các - giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng - cho biết ước tính trong sáu ngày diễn ra đại lễ, đền Hùng đón khoảng 6 triệu lượt du khách về hành hương. Công tác chuẩn bị cho lễ rước năm nay rất chu đáo bởi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được UBND tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự kiến hồ sơ sẽ được đưa ra xem xét trong cuộc họp của UNESCO vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đang thực hiện ở 1.417 điểm trong cả nước.

* Sáng 31-3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức long trọng lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa các dân tộc, quận 9. Đến dự lễ giỗ có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, đại diện các ban ngành trung ương cùng đông đảo các vị lãnh đạo các đơn vị, học sinh sinh viên và nhân dân TP.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, chỉ trong buổi sáng đã có hàng ngàn lượt người dân từ các quận huyện của TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh... trẩy lễ và dâng hương quốc Tổ tại khu tưởng niệm các vua Hùng. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ lễ đưa cả nhà đến thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên, các bậc tiên liệt, tiền nhân.

Cùng ngày, tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM, công viên văn hóa Tao Đàn (Q.1), công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), khu du lịch Suối Tiên (Q.9)... cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giỗ Tổ.

* Tại TP Đà Lạt, dù trời mưa rét, hàng ngàn người dân địa phương và du khách vẫn tham dự lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương 2012, do Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại khu du lịch thác Prenn (TP Đà Lạt) sáng 31-3.

Trong cơn mưa tầm tã, dòng người vẫn không ngừng kéo đến khu vực đền thượng - trung - hạ để dâng hương tưởng nhớ vua Hùng và tham dự lễ tế quốc Tổ, đám rước kiệu truyền thống. Đồng thời, khu vực trò chơi cũng diễn ra sôi nổi, thu hút rất đông du khách với các trò chơi dân gian truyền thống như thổi cơm thi, hứng dừa, giới thiệu nghệ thuật bài chòi Quảng Nam, nghệ thuật thư pháp...

* Tại Cà Mau, gần 2.000 khách thập phương cùng chính quyền, nhân dân địa phương tụ hội về đền thờ vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) mừng ngày giỗ tổ.

Ngoài việc thắp hương, dâng lễ vật, giỗ Tổ tại Cà Mau năm nay còn diễn ra các hoạt động vui chơi như: bóng đá mini, bóng chuyền, nhảy bao bố, kéo co, ẩm thực, giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử...

Đền thờ Hùng Vương ở Cà Mau có cách đây hơn 150 năm, được nhân dân trong vùng duy trì tục giỗ Tổ qua nhiều thế hệ cho đến nay.

Q.THẾ - N.TRIỀU - Đ.TRIỀU - N.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên