08/04/2009 17:16 GMT+7

Cà Mau: mới mưa chuyển mùa đường đã ngập nước

DUY KHANG 
DUY KHANG 

TTO - Sáng 8-4, mưa chuyển mùa tiếp tục trút nước xối xả xuống địa bàn tỉnh Cà Mau làm một số tuyến đường ngập nước.

* Trên 7.000ha rừng giảm được nguy cháy

DgWJY1hE.jpgPhóng to
Đường Trần Hưng Đạo, TP Cà Mau (Cà Mau) bị ngập nước sau cơn mưa chuyển mùa vào sáng 8-4 - Ảnh: Duy Khang
TTO - Sáng 8-4, mưa chuyển mùa tiếp tục trút nước xối xả xuống địa bàn tỉnh Cà Mau làm một số tuyến đường ngập nước.

Ở phường 6, TP Cà Mau, một số hẻm liên thông với quốc lộ 1A bị ngập sâu 3-4 tấc làm nhiều xe bị “chết máy” phải dẫn bộ. Đường vào khách sạn T98 chạy dài đến Tỉnh đội Cà Mau cũng bị ngập nước do mặt đường thấp lại xuống cấp với nhiều “ổ voi” và hệ thống thoát nước không được đầu tư đồng bộ.

Đường Trần Hưng Đạo ở phường 5, TP Cà Mau dù đã được nâng cấp nhưng sáng 8-4 đoạn gần khách sạn Hoàng Gia vẫn bị ngập nước hơn 30 cm sau cơn mưa chuyển mùa.

* Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, những cơn mưa liên tiếp trong ba ngày qua làm trên 7.000ha rừng tràm ở huyện U Minh và Trần Văn Thời giảm được nguy cơ cháy. Hiện nước dưới các tuyến kênh phòng chống cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Hạ dâng lên gần 10cm. Lớp lá cây dưới tán rừng tràm “uống” nước mưa rất nhiều nên độ ẩm tăng cao làm những người canh lửa rất vui mừng vì rừng không còn “nóng bỏng” như tháng trước.

DUY KHANG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên