25/10/2004 23:56 GMT+7

Cà Mau: lễ hội kỷ niệm 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc

P.VŨ
P.VŨ

TT - Tại cuộc họp báo được tổ chức ở TP.HCM sáng 25-10, UBND tỉnh Cà Mau đã thông báo nội dung hoạt động lễ hội kỷ niệm 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc (11-1954 - 11-2004).

dtnJVfVn.jpgPhóng to

Bà Lê Thị Cư - người đã bứng cây vú sữa tặng Bác Hồ trên một chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954Ảnh: Hồ Văn

TT - Tại cuộc họp báo được tổ chức ở TP.HCM sáng 25-10, UBND tỉnh Cà Mau đã thông báo nội dung hoạt động lễ hội kỷ niệm 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc (11-1954 - 11-2004).

Lễ hội sân khấu hóa tái hiện thời điểm lịch sử sẽ được khai mạc vào lúc 20g ngày 26-11-2004 tại cửa biển sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Ngoài ra chương trình còn có nhiều hoạt động khác như: tọa đàm nhân chứng lịch sử, trưng bày các hiện vật lịch sử của các chuyến tàu tập kết; thi sáng tác và xây dựng tượng đài về sự kiện tập kết ra Bắc; hội chợ thương mại; các hoạt động thể dục, thể thao...Năm 1954, Hiệp định Genève qui định Cà Mau là điểm tập kết 200 ngày. Một hình mẫu chính quyền cách mạng đã được xây dựng ở đây, tạo điều kiện cho nhân dân cảm nhận và so sánh với chế độ “quốc gia”. Những chuyến tàu chuyển quân tập kết đầu tiên và cuối cùng đã khởi động ở cửa sông Ông Đốc.

P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên