Ca phẫu thuật ghép gan đã kết thúc vào lúc 22g30 cùng ngày, sau hơn 14 giờ phẫu thuật ghép gan.
Cũng như ca ghép gan đầu tiên từng được thực hiện tại bệnh viện này, người hiến gan lần này cũng là con trai của bệnh nhân, tên H.G.T, 18 tuổi. Người được ghép gan là ông H.C.T (50 tuổi, ở Q. Tân Phú, TP.HCM). Trước đó, ông T. bị xơ gan do rượu và viêm gan B. Ông đã 3 lần bị hôn mê, tình trạng bệnh khi được ghép gan là suy gan giai đoạn cuối. Trước khi được tiến hành phẫu thuật ghép gan, ông T. tỉnh táo, đi lại được và sẵn sàng cho cuộc mổ ghép.
Thực hiện ca phẫu thuật ghép gan gồm có hai ê kíp, một ê kíp cắt gan từ người con và một ê kíp ghép gan cho người cha. Khoảng 14g, ê kíp cắt gan đã cắt xong 2/3 lá gan của người con để chuyển sang ghép cho người cha. Đến 17g, sau khi được cắt gan khoảng 3 giờ, người con đã tỉnh táo. Người mẹ đã được vào thăm con từ lúc này.
Ngay sau khi ca phẫu thuật ghép gan đã hoàn tất, PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, trưởng khoa Ngoại - Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh giá ca phẫu thuật ghép gan đã thành công bước đầu.
Tuy nhiên, bệnh nhân được ghép gan sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị chống thải ghép để đánh giá phản ứng, sự tiếp nhận của cơ thể bệnh nhân với phần gan mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận