05/02/2013 08:05 GMT+7

Cá cảnh bình dân hút dân chơi ngày tết

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TT - Trong khi các loại cá cảnh bình dân hút khách, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu, các loại cá cao cấp lại tiêu thụ khá chậm trong mùa tết năm nay.

Dọc các khu vực tập trung nuôi cá cảnh tại TP.HCM như Gò Vấp, Bình Chánh, quận 12..., các cơ sở kinh doanh cá cảnh bình dân luôn tấp nập khách hàng, trong đó các loại cá đĩa, ba đuôi, bảy màu... được tiêu thụ mạnh.

“Mùa tết này lượng cá bán ra tăng khoảng 50% so với ngày thường và tăng hơn 20% so với cùng thời điểm năm trước” - ông Dương Văn Linh, chủ cơ sở kinh doanh cá đĩa Hùng Linh (quận Gò Vấp), hồ hởi khoe. Theo ông Linh, từ cuối tháng mười tới nay cơ sở này xuất hơn 2.000 con với số tiền thu về trên 300 triệu đồng và đã hết hàng cách đây một tuần.

Với giá bán dao động từ 600 đồng/con mái và 1.000 đồng/con trống, cơ sở có trên 60 hồ cá bảy màu của ông Nguyễn Văn Minh (Bình Chánh) hơn mười ngày qua không còn cá bán. Theo kỹ sư Tống Hữu Châu - chủ cơ sở Châu Tống (quận 12), trong những ngày tới nếu thời tiết miền Trung và miền Bắc ấm lên thì cận tết 2-3 ngày vẫn còn nhiều mối mua, không nhập thêm từ các hộ lân cận sẽ không đủ cá bán.

“Hơn một tháng qua chúng tôi phải đóng hàng liên tục cho các mối, theo hợp đồng còn phải đóng hàng tới ngày 27 tết, trung bình mỗi ngày xuất 10.000 con, lượng cá xuất tăng hơn ngày thường 60-70%, trong đó 60% được cung ứng cho thị trường các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra Bắc” - ông Châu nói.

Theo ông Linh, không chỉ đẹp, cá kiểng màu đỏ được ưa chuộng vì theo quan niệm của nhiều người, đỏ là màu may mắn. Hơn 20 năm trong nghề, chưa lúc nào cá đĩa đỏ bán chạy như lúc này, trong 22 loại cá đĩa, loại đỏ có giá bán cao hơn 15% nhưng chiếm 80% lượng cá cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Trung Cường - chủ cơ sở cá cảnh Xuân Cường (Bình Chánh) - cho biết hơn 3.000 con xuất bán trong tháng qua, cá màu đỏ như bảy màu, chép, ba đuôi chiếm 70%, tăng hơn ngày thường khoảng 40%.

Trong khi đó các loại cá cảnh có giá trị cao như cá rồng, cá la hán sức mua chững lại. Đại diện DNTN Hồng Anh Chuyên (quận 1), chuyên cung cấp cá rồng, cho biết cá rồng là cá nhập có giá tiền triệu trở lên, có con lên đến hàng trăm triệu đồng, năm nay tiêu thụ chậm lại. Các đại gia chơi cá rồng “khủng” cũng vắng bóng hơn mọi năm.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên