Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực ngăn chặn, nhưng hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, đặc biệt là các hoạt động buôn lậu xăng dầu, ô tô, xuất lậu khoáng sản, thuốc lá điếu... Điều này đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất trong nước, đến đời sống xã hội.
Số liệu của Bộ Công Thương cho biết 8 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 119.651 vụ, xử lý 63.978 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nộp ngân sách 258,8 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 18-9-2014, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 13.693 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá ước tính hơn 240 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 82 tỷ đồng.
Toạ đàm chống buôn lậu với chủ đề: “Buôn lậu gia tăng, trách nhiệm thuộc về ai?” khẳng định rõ cuộc chiến chống buôn lậu không chỉ một sớm một chiều, trách nhiệm không chỉ một ngành mà cần sự vào cuộc của tất cả các cơ quan ban ngành như Hải quan, Công an, Quản lý Thị trường, Biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ Ngoại giao, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của nhân dân.
Chương trình dự kiến có sự tham gia của các khách mời: Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo Tổng cục Hải quan; Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.
Độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi tới tọa đàm qua địa chỉ email: doithoai@chinhphu.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận