17/08/2005 11:24 GMT+7

Buôn bán qua mạng đe dọa động vật quý hiếm

TƯỜNG VY (Theo Sky)
TƯỜNG VY (Theo Sky)

TTO - Nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm hoang dã qua mạng Internet.

GRhLqDiZ.jpgPhóng to
Buôn bán qua mạng đang đe dọa nhiều loài động vật quý hiếm
TTO - Nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm hoang dã qua mạng Internet.

Cảnh báo trên được những người tham gia chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã đưa ra mới đây. Họ phát hiện có 9.000 động vật sống hay các sản phẩm làm từ chúng đã được buôn bán qua mạng chỉ trong vòng 1 tuần.

Theo Jason Lowther, người thực hiện cuộc nghiên cứu kéo dài 3 tháng cho Quỹ bảo vệ động vật hoang dã quốc tế (IFAW), có ít nhất 70% trong số các sản phẩm trên được làm ra từ các loài động vật được bảo vệ bởi luật quốc tế.

Trong số các động vật bị buôn bán qua mạng được phát hiện bởi nghiên cứu này, có cả một con gorilla được rao bán ở Anh và một con hổ Siberia, 4 con tinh tinh con được rao bán trên các website của Mỹ.

Các sản phẩm làm từ động vật như ngà voi, đồi mồi, khăn choàng làm từ lông của loài linh dương ở Tây Tạng, các sản phẩm từ sư tử, chim ưng cũng được mua bán qua Internet. Phyllis Campbell-McRae, chủ tịch của IFAW ở Anh nói: “Mua bán qua Internet dễ dàng, rẻ và nặc danh, dẫn đến hình thành một thị trường chợ đen mà nhiều động vật quý hiếm của thế giới đang bị mua bán”.

TƯỜNG VY (Theo Sky)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên