Trong đó, hàng cấm kiểm tra nhiều nhất vẫn là thuốc lá ngoại nhập lậu với 24,978 gói thuốc lá điếu, sau đó đến pháo diêm với 285 viên...
Trên các tuyến đường từ các tỉnh về thành phố, phần lớn phương tiện chở mặt hàng này là xe gắn máy, chạy tốc độ cao. Ngoài ra, còn có xe khách vận chuyển đến bến xe An Sương - Hóc Môn, sau đó chuyển sang xe gắn máy chở vào nội thành. Nhu cầu tiêu thụ thuốc lá tăng cao trong dịp Tết chính là điều kiện để tình hình buôn bán thuốc lá lậu tăng vọt trong tháng 1.
Ngoài phát hiện, xử phạt nhiệu vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, các đội quản lý thị trường còn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, bán trữ hàng nhập lậu, hàng giả hàng nhập khẩu tiêu dùng không có chứng từ hóa đơn, là hàng nhập lậu, gồm các mặt hàng quần áo, vải, điện thoại di động, thực phẩm khô, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử, linh kiện máy móc, phụ tùng ô tô xe máy, phụ tùng ô tô, đồng hồ, mắt kính, giày dép, rượu bia, thuốc lá ngoại...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận