15/06/2011 07:09 GMT+7

Bướm "khủng" xuất hiện ở Bình Dương

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ngày 13-6, chị Huỳnh Thị Bình Yến, ngụ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (Bình Dương), phát hiện một con bướm rất to (sải cánh rộng khoảng 24cm), màu sắc rất đẹp (ảnh) đậu trên lồng chim đặt ở hiên nhà chị từ sáng đến chiều. Khi người nhà chị Yến định bắt nhốt lại thì con bướm này bay đi.

G2fTayfH.jpgPhóng to
Ảnh: B.Y.

Từ hình ảnh do chị Yến cung cấp, một số chuyên gia cho rằng đây là loại bướm khế có trong Sách đỏ Việt Nam, từng xuất hiện ở Bình Dương, Bình Định, Sóc Trăng...

Theo Wikipedia, bướm khế có tên khoa học Attacusatlas, là loại bướm đêm lớn nhất thế giới, được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc Đông Nam Á.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên