11/09/2017 05:20 GMT+7

Bundesliga có nữ trọng tài chính đầu tiên

H.D.
H.D.

TTO - Đêm 10-9 (giờ VN), Giải vô địch Đức (Bundesliga) đã chứng kiến sự kiện lịch sử: trận Hertha Berlin hòa Werder Bremen 1-1 ở vòng 3 được điều khiển bởi một nữ trọng tài.

Nữ trọng tài Steinhaus trong trận trận Hertha Berlin gặp Werder Bremen. Ảnh: AFP
Nữ trọng tài Steinhaus trong trận trận Hertha Berlin gặp Werder Bremen. Ảnh: AFP

Vinh dự này thuộc về nữ trọng tài 38 tuổi Bibiana Steinhaus. Không những đi vào lịch sử Bundesliga, Steinhaus còn trở thành nữ trọng tài đầu tiên bắt chính ở một trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Nữ trọng tài Steinhaus đã điều khiển trận đầu khá tốt khiến hai đội phải
Nữ trọng tài Steinhaus điều khiển trận đầu khá tốt khiến hai đội phải "tâm phục khẩu phục". Ảnh: DAILY STAR
Steinhaus (trái) trao đổi với cầu thủ Bremen sau một tình huống thổi phạt. Ảnh: DBF
Steinhaus (trái) trao đổi với cầu thủ Bremen sau một tình huống thổi phạt. Ảnh: DBF

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được rất nhiều sự quan trong tâm của truyền thông, nữ trọng tài Steinhaus dí dỏm nói: "Vào ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó".

Nữ trọng tài Steinhaus tham khảo ý kiến trợ lý qua bộ đàm. Ảnh: DBF
Nữ trọng tài Steinhaus tham khảo ý kiến trợ lý qua bộ đàm. Ảnh: DBF

Trong trận đầu tiên cầm còi tại Bundesliga, nữ trọng tài Steinhaus được đánh giá là điều khiển khá tốt. Sau trận đấu, HLV trưởng CLB Herthar Berlin Pal Dardai đã dành cho Steinhaus nhiều lợi khen ngợi. "Bibiana Steinhaus cho thấy cô ấy là một trọng tài dạn dày kinh nghiệm, trận đấu diễn ra rất quyết liệt và căng thẳng nhưng Steinhaus đã có những tiếng còi chính xác" - ông Dardai nói.

Steinhaus (giữa) cùng các trợ lý trong trận Hertha Berlin gặp Bremen. Ảnh: AFP
Steinhaus (giữa) cùng các trợ lý trong trận Hertha Berlin gặp Bremen. Ảnh: AFP
Nữ trọng tài Steinhaus bắt tay với HLV CLB Hertha Berlin Dardai sau trận đấu. Ảnh: BDF
Nữ trọng tài Steinhaus bắt tay với HLV CLB Hertha Berlin Dardai sau trận đấu. Ảnh: BDF

Steinhaus có nghề chính là cảnh sát. Cô từng là cầu thủ (khoác áo CLB SV Bad Lauterberg), nhưng vì thi đấu không thành công nên quyết định nối nghiệp cha đi học làm trọng tài. Từ năm 1999, cô bắt đầu cầm còi ở một vài trận đấu nghiệp dư, đến năm 2005 trở thành trọng tài đẳng cấp FIFA.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Steinhaus Bundesliga