17/11/2017 18:53 GMT+7

Bùn thải đã được hút đổ sang cảng tổng hợp Vĩnh Tân

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Đơn vị thi công đã tiến hành hơn nửa tháng nay, mỗi ngày nạo vét được khoảng 4.000 mét khối bùn thải chuyển đi đổ ở bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Bùn thải đã được hút đổ sang cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh 1.

Bùn thải được hút lên và chuyển sang đổ tại bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày 17-11, ông Phan Ngọc Cẩm Thành - phó tổng giám đốc Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 (chủ đầu tư dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1) - xác nhận công việc nạo vét gần 1 triệu mét khối bùn thải đã bắt đầu từ hơn nửa tháng qua.

Kể từ khi khởi công, mỗi ngày đơn vị nạo vét được khoảng 4.000 mét khối bùn thải trong bến cảng chuyên dùng và vũng quay tàu của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bùn thải đã được hút đổ sang cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh 2.

Hệ thống máy bơm hút bùn thải tại bến cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tất cả khối lượng bùn thải khi được bơm hút lên sẽ dẫn trong đường ống khép kín, đem đổ sang bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân cách đó khoảng 500m.

Cũng theo ông Thành, dự kiến tiến độ nạo vét sẽ kéo dài đến tháng 12 năm sau và tất cả hồ sơ đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.

Bùn thải đã được hút đổ sang cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh 3.

Sau khi hút lên, bùn thải sẽ được dẫn trong đường ống đem đổ sang bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh: ĐỨC TRONG

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 23-6, Bộ Tài nguyên - môi trường đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được nạo vét và nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn thải từ bến cảng chuyên dùng và vũng quay tàu xuống vùng biển gần khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Giấy phép do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký thay bộ trưởng. Theo đó, nhà đầu tư sẽ nạo vét và nhận chìm số bùn thải nói trên kể từ ngày được cấp đến hết tháng 10.

Dư luận và các nhà khoa học lo ngại những sự cố về môi trường biển xung quanh khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau xảy ra, nếu nhà đầu tư thực hiện theo phương án nhận chìm này.

Tỉnh Bình Thuận đã "gợi ý" cho Chính phủ và các bộ ngành trung ương chuyển phương án từ nhận chìm sang đổ lên bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân và những nơi bị sạt lở bờ biển.

Sau đó, Bộ Tài nguyên - môi trường đã đồng ý theo phương án mà Bình Thuận đưa ra và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện lại các thủ tục liên quan.  

Bùn thải đã được hút đổ sang cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh 4.

Khối lượng bùn thải được đem đổ sang bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên