23/12/2003 00:00 GMT+7

Bụi than làm nóng trái đất mạnh hơn khí CO2

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Trong khi khí Carbon dioxide luôn đứng đầu bảng các nhân tố làm tình hình trái đất nóng lên ngày càng trầm trọng, thì bụi than, một chất thải bị lãng quên bất lâu nay, còn có tác dụng làm nóng trái đất mạnh gấp đôi CO2.

Gn04OIhS.jpgPhóng to
Khi bám vào băng, bụi than sẽ khiến băng hấp thụ nhiệt của ánh sáng nhiều hơn
TTO - Trong khi khí Carbon dioxide luôn đứng đầu bảng các nhân tố làm tình hình trái đất nóng lên ngày càng trầm trọng, thì bụi than, một chất thải bị lãng quên bất lâu nay, còn có tác dụng làm nóng trái đất mạnh gấp đôi CO2.

Đó là kết quả nhgiên cứu của hai nhà khoa học Mỹ, James Hansen và Larissa nazarenko, thuộc NASA. Hai người cho biết, mặc dù khí CO2 luôn là nhân tố chính khiến trái đất nóng dần lên, bụi than, một loại chất thải tưởng không có gì đặc biệt, lại có khả năng làm nóng gấp đôi CO2.

Theo 2 người, việc cắt giảm bụi than sẽ đem lại lợi ích kép vì việc cắt giảm bụi than mà không gây ảnh hưởng đến sản xuất dễ dàng hơn so với các khí thải khác.

Tác hại lớn nhất của bụi than đó là làm tan chảy các tảng băng vùng cực nhanh chóng hơn. Khi bụi than bám vào băng, chúng sẽ khiến băng hấp thu nhiệt thay vì phản chiếu ánhs áng mặt trời. Hai nhà nhgiên cứu tin rằng bụi than đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm trái đất nóng lên hơn một thế kỷ qua, nhất là xu hướng tan chảy sớm và tràn lan của băng tuyết trong vài thập kỷ trở lại đây.

Các nhà khí tượng học không phải không quan tâm đến tác hại của bụi than, thế nhưng họ lại tập trung vào các bụi sunfat nhiều hơn. "Tuy nhiên, bồ hóng lại gây tác động toàn diện hơn", cả hai kết luận trong bản báo cáo và ước lượng bồ hóng đóng góp khoảng 25% vào toàn quá trình hâm nóng trái đất trong giai đoạn 1880 - 2000.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên