14/10/2010 07:26 GMT+7

Bức xúc vì trường "bỏ rơi"

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Chiều 13-10, hơn 200 học sinh trung cấp lớp 09T2 y sĩ đa khoa, khoa y dược Trường ĐH Hồng Bàng đã có buổi đối thoại với lãnh đạo khoa và đại diện nhà trường. Hầu hết học sinh tỏ ra rất bức xúc vì suốt hơn một tháng qua đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện nhưng không có giáo viên hướng dẫn.

“Khi đến bệnh viện do không có giáo viên, học sinh như những kẻ lang thang, phải tự đi theo học lóm thầy cô trường bạn. Tại sao nhà trường lại bỏ rơi học sinh ở bệnh viện như vậy?” - nhiều học sinh đặt câu hỏi. Các học sinh còn cho biết nhiều môn họ chưa được học kiến thức lâm sàng nên khi đi thực tập không biết gì...

z1yGuFcR.jpgPhóng to
Buổi đối thoại giữa học sinh với đại diện nhà trường diễn ra chiều 13-10 - Ảnh: Trần Huỳnh

Ngoài ra, học sinh còn phải chịu nhiều thiệt thòi trong quá trình học. Điển hình như gần hai tháng nay nhiều môn học khi học sinh đến lớp ngồi đợi cả buổi không có giảng viên phải bỏ về.

Tại đây, đại diện nhà trường đã giải đáp các thắc mắc nhưng học sinh cho rằng trả lời không thỏa đáng.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên