![]() |
Kêu lỗ mà hóa lãi toXin thôi mấy cái chiêu trò than van.
● Hiện qui định người bán hàng rong phải khám sức khỏe, phải có đủ nước sạch, phải đủ trang thiết bị đã đi vào quên lãng. Mới đây liên bộ lại có thông tư yêu cầu phải có “chứng chỉ” về An toàn thực phẩm (được cấp sau khi học và thi). Dư luận cho rằng qui định bất khả thi này gây nguy cơ đẻ thêm giấy phép con.
![]() |
Bưng thúng ra khỏi phòng thiBà lão tủm tỉm: “Biết chi mà làm!”.
● Theo kế hoạch, đến 2020 cả nước có 19.285 qui hoạch được lập với tổng kinh phí 8.000 tỉ đồng. Nhưng theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, các qui hoạch này thiếu gắn kết, không thống nhất, thậm chí mâu thuẫn chồng chéo gây tốn kém và thiếu khả thi. Nguyên nhân qui hoạch tràn lan là do tư duy nhiệm kỳ, lãnh đạo nào cũng muốn để lại dấu ấn thành tích.
![]() |
Chỉ vì cái sĩ cá nhânPhóng tay qui hoạch bất cần tương lai.
● Vì muốn thoát khỏi trách nhiệm nặng nề về quản lý giá thuốc, Bộ Y tế đề xuất thành lập Hội đồng quản lý giá (Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư...) với “cơ chế tập thể”, không bộ nào phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng cũng bởi bất cập ấy, Quốc hội đã bác bỏ đề xuất.
![]() |
Bài học xúc xích còn đâyNhiều bộ cùng quản nên đầy rối ren.
● Phụ huynh ở TP.HCM tốn nhiều tiền trong việc trang bị bảng tương tác, nhưng hiệu quả thì rất thấp. Phần lớn giáo viên thao tác chưa thành thục, chưa biết thiết kế bài giảng nên bảng tương tác thường được dùng vào mỗi việc học tiếng Anh, thậm chí thay cho... máy chiếu, gây lãng phí rất lớn.
![]() |
Mổ gà lại dùng dao trâuBảng tương... “tác hại”, làm rầu phụ huynh.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận