Đã bực văn bản chửa trâuCàng giận văn bản dồn tàu đẻ non.
Phóng to |
___________________________
● Dự thảo Nghị định xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng có mức phạt cao nhất là 50 triệu đồng. Tuy nhiên dư luận lo ngại sẽ khó thực hiện bởi thực tế lực lượng thanh tra của Bộ Y tế vừa ít vừa mỏng lại quá nhiều việc. Ở VN có 15 triệu người hút thuốc, nhưng từ 2009 đến nay chỉ xử được vài vụ vi phạm, cho dù mức phạt chỉ 100.000đ. Do vậy, nếu phương án chế tài không bài bản thì sẽ lại bó tay như xưa.
Đề xuất thì cứ đề thôiRiêng phần thực hiện hạ hồi tính sau.
__________________________
● Thông tư 01-2012 của liên bộ Y tế - Tài chính đã bịt được nhiều lỗ hổng trong đấu thầu thuốc, hạn chế được tiêu cực, tiết kiệm được hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm. Nhưng do tư lợi nên nhiều bệnh viện vẫn tranh thủ “chạy” thầu, chưa chịu thực hiện qui định đấu thầu mới mặc dù Thông tư có hiệu lực từ tháng 6-2012.
Thông tư chả bằng túi tưKế hoạch thủ lợi cứ từ từ thâu.
__________________________
● Sau nhiều lần thay đổi nhưng chương trình, sách giáo khoa vẫn nặng nề, mang tính hàn lâm, ôm đồm kiến thức, thiếu tính liên thông. Có sự bất cập này bởi đội ngũ biên soạn đã không chuyên nghiệp lại thiếu tổng chủ biên. Đặc biệt SGK cứ làm theo qui trình ngược: Biên soạn trước, xây dựng chuẩn kiến thức sau.
Cũng vì chân sửa theo giàyCái sự bất cập càng ngày càng tăng.
__________________________
● Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tiếp tục đặt trọng tâm thu thuế vào đối tượng làm công ăn lương. Hiện ở TP.HCM có trên 200 văn nghệ sĩ có thu nhập cao nhưng kê khai rất thấp, thậm chí nhiều ca sĩ, MC thuộc loại cát-sê khủng nhưng suốt mấy năm ròng không phải đóng đồng thuế nào. Trong khi đó người làm công ăn lương bị chặn trừ sát ván ngay từ cơ quan không sót một ai.
Cá lớn nhảy được qua đăngTôm tép cam phận lưới giăng trên đầu!
__________________________
● Kiểu giảm giá tượng trưng, mang tính xoa dịu dư luận sau một thời gian dài thiết lập giá đỉnh của xăng dầu khiến dư luận bất bình. Hiện giá cơ sở đã có 300đ lợi nhuận định mức cho mỗi lít, vì vậy theo lý: khi giá thế giới giảm thì doanh nghiệp phải giảm ngay. Vậy mà họ cứ “câu giờ” và giảm nhỏ giọt dưới sự “bảo hộ” của Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
Cái giá bị... tiêu chảy rồiĐi nhanh về chậm khiến người bụng đau.
__________________________
● Ở VN đang có chuyện ăn theo thời sự tức cười: Mọi dự án sai lầm cứ đổ riệt cho “biến đổi khí hậu” (BĐKH). Lũ lụt do phá rừng làm thủy điện bị qui cho BĐKH. Ngập úng đô thị do lấn chiếm kênh rạch và san lấp vùng trũng (để xây cao ốc) cũng qui cho BĐKH. Thi công cầu đường ẩu dẫn đến biến dạng công trình cũng qui cho BĐKH. Các hồ chứa bức tử sông ngòi khiến nước mặn xâm lấn cũng qui cho BĐKH... Đến nỗi Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu bức xúc, phải đứng lên vạch trần cái điêu.
Khí hậu mà biết nói năngMấy ông xây dựng hàm răng chẳng còn.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận