Xin đừng đổi sếp làm gìCho đỡ tốn cổng, đỡ chi lằng nhằng.
Phóng to |
● Theo hợp đồng, Công ty Ðiện lực phải thực hiện nghĩa vụ đảm bảo việc cung cấp liên tục cho khách hàng. Nhưng mỗi khi xảy ra thiếu điện, công ty thường đưa ra lý do mơ hồ "bất khả kháng" để chối trách nhiệm. Người dân càng bức xúc hơn khi báo sự cố mất điện thì lại bị công ty thu phí điện thoại tới 3.000đ/phút, trong khi theo lý là không mất tiền.
Khôn đầu cho chí khôn đuôiLà quyền khôn... lỏi của người độc tôn.
Phóng to |
● Ủy ban Kiểm tra trung ương đã cảnh báo một hiện tượng lo ngại: đó là hiện tượng "quan bà" (vợ quan chức) chung vốn làm ăn với doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp có cơ hội lợi dụng "bình phong", biến quan chức thành "sân sau" để trục lợi. Mối quan hệ không bình thường này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh khiến lòng tin của người dân giảm sút.
Kinh doanh dưới bóng quan ôngVợ làm cực giỏi, riêng chồng cực liêm.
Phóng to |
● Trước đây dư luận đã không đồng tình với tình trạng “phạt cho tồn tại” trong xử lý sai phạm xây dựng. Tuy nhiên mới đây Bộ Xây dựng lại có dự thảo Nghị định đề xuất phạt 40-50% giá trị công trình xây vượt phép để không bị cắt bỏ. Các chuyên gia lo ngại việc dùng tiền mua sai phạm dẫn đến tiền lệ xấu, nhiều công trình cố tình vi phạm sẽ làm qui định tổng thể bị phá vỡ.
Nộp nhiều thì được sai nhiềuChế tài theo... túi, luật xiêu vì tiền.
● Đại sứ du lịch chỉ là danh xưng mang tính tượng trưng và khái niệm này chỉ có ở một vài nước trong khu vực. Thực tế vai trò ĐSDL nhiệm kỳ qua hầu như chỉ quảng bá được cho... cá nhân. Thế nhưng Bộ VH-TT-DL lại biến việc tìm gương mặt đại sứ thành sự kiện tốn kém, ồn ào, kéo dài không cần thiết. Trong khi ấy sự yếu kém, trì trệ của hoạt động du lịch lại không được Bộ quan tâm chấn chỉnh kịp thời.
Trọng bệnh trong bụng chẳng loDành sức theo đuổi cái trò khoa trương.
● Hiện các qui định về kê khai tài sản còn mang tính nửa vời, chưa đủ cơ chế vạch trần “tài sản đen”. Thực tế việc kê khai chỉ phụ thuộc vào tính tự giác của mỗi cán bộ, đã vậy người kê khai không có trách nhiệm giải trình nguồn gốc và sự thay đổi tài sản. Đặc biệt vấn đề xử lý như thế nào với tài sản dư thừa so với kê khai vẫn bị bỏ ngỏ.
Ta chỉ chú ý khoản “kꔓKhai” sao cho đẹp thuộc về chủ nhân.
● Để “cứu” các trường không chiêu sinh đủ và “cứu” các thí sinh không đủ điểm vào đại học, Bộ GD-ĐT đã đề ra phương án 2 mức điểm sàn. Dư luận cho rằng đây là bước thụt lùi trong công tác tuyển sinh bởi chất lượng đầu vào ngày càng tụt thấp.
Thương nhau tháo khoán đầu vàoMiễn là đủ tụ, học sao mặc lòng.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận