“Cấm” là giải pháp ưa dùngKhi không quản được lại tung chiêu này.
![]() |
● Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5107: 2003 về nước mắm có qui định các chỉ tiêu hóa học, vi sinh, kim loại nặng nhưng lại không qui định về bản chất, qui trình sản xuất nước mắm và chất phụ gia. Do sơ hở này, nhiều loại nước chấm “quốc hồn quốc túy” không hình thành từ chượp cá cơm mà chỉ là sự pha trộn của nước muối, màu và hương... nước mắm. Tuy nhiên, loại nước chấm giả hiệu này vẫn vô tư bày bán mà không sợ tuýt còi.
Hàng giả hợp pháp đây màNước muối tổng hợp cứ pha miệt mài.
![]() |
●Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấm tổ chức kinh doanh lừa dối, gây nhầm lẫn cho người mua thông qua quảng cáo. Thế nhưng thực phẩm chức năng vẫn luôn đưa ra quảng cáo thổi phồng công dụng để “chém ngọt” khách hàng. Nhiều người đã ngộ nhận khi các mẩu quảng cáo thường gắn liền với hình ảnh của bác sĩ, mặc dù bác sĩ không được phép quảng cáo cho thực phẩm chức năng. Đến nay, sản phẩm này do Cục ATVSTP “độc quyền” quản lý, chưa phân cấp về địa phương nên nhiều mặt hàng còn ngoài vòng kiểm soát.
Quảng cáo một tấc đến giờiKhông sợ “thuế láo” cứ chơi kỳ cùng.
![]() |
● Đầu năm học 2012, tại TP.HCM có hơn 1.400 cử nhân sư phạm chịu thất nghiệp khi không tìm được chỗ dạy ở trường công. Tương tự, ở Phú Yên hiện có gần 3.000 sinh viên sư phạm tạm thời về “đuổi gà” vì tỉnh không còn tuyển giáo viên, do nhu cầu đã bị bão hòa từ cách đây 5 năm. Đây là hậu quả của sự chệch choạc giữa đào tạo và tuyển dụng ngành sư phạm, sự thiếu liên kết giữa trường ĐH và ngành giáo dục địa phương.
Trong ngành đã biết bão hòaSao còn đào tạo khiến ta khổ đời.
![]() |
● Quyết định 1315 của Thủ tướng chính phủ về cấm hút thuốc nơi công cộng có hiệu lực từ 1-1-2010. Mặc dù việc vi phạm diễn ra phổ biến nhưng cơ quan chức năng vẫn lúng túng, không dám chế tài. Nguyên do, đến ngày 1-5-2013 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá mới có hiệu lực. Hiện nghị định hướng dẫn xử phạt đang được soạn thảo và lấy ý kiến.
Qui định chẳng chịu chờ nhauĐến khi thực hiện biết đâu mà lần.
![]() |
● Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện TP.HCM đang có tới 28 dự án treo, trong đó nhiều dự án đã “treo” vài chục năm gây phiền nhiễu cho người dân (không được cấp chủ quyền, không được sửa chữa, không được sang nhượng...). HĐND thành phố đã phải tổ chức kỳ họp chuyên đề để chất vấn chuyện này. Chính quyền đã thừa nhận thiếu sót và xin nhận khuyết điểm trước dân.
Đã nghèo lại gặp cái eoBởi vì dự án cứ treo dài dài.
![]() |
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận