Ngay sau đó, xăng dầu đã hai lần tăng giá chỉ trong vòng 10 ngày, cho dù người tiêu dùng vẫn phải trích tiền cho quĩ bình ổn giá. Từ nay phía kinh doanh càng có lợi thế, còn người tiêu dùng ngày càng gặp bất lợi.
Éo le cái giá tự phongNgười ngoài cười nụ, người trong khóc thầm.
![]() |
* Luật Đất đai qui định giá đất do UBND tỉnh thành ban hành sẽ là cơ sở để tính lệ phí trước bạ (LPTB). Nhưng Cục Thuế TP.HCM lại đề xuất cho phép được thu LPTB theo giá đất thị trường khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi phải đóng mức phí cao. Các chuyên gia lo ngại qui định không khuyến khích được người dân đăng ký mua bán nhà đất hợp pháp, mà sẽ đẻ ra nhiều sự rắc rối trong việc lách thuế trước bạ.
Tận thu cũng phải ngó quanhCó tình, có lý, có rành luật chưa?
________________
* Theo Kiểm toán nhà nước, qua làm việc với 34 tỉnh thành đã phát hiện 18 địa phương để xảy ra sai phạm trong mua sắm công, chưa ban hành qui chế sử dụng tài sản công theo qui định và chưa theo dõi đầy đủ tài sản cố định. Đặc biệt cả 34/34 tỉnh thành đều vượt dự toán chi thường xuyên đã được HĐND phê duyệt, trong đó sử dụng sai mục đích tới 769 tỉ đồng.
“Của chùa” thỏa chí vung tayE rằng ngân sách có ngày tiêu ma.
_______________
* Pháp lệnh dân số và các NĐ 104, NĐ 114 đã nghiêm cấm và đưa ra mức xử phạt đối với những hành vi lựa chọn giới tính thai nhi. Dù biết là vi phạm nhưng nhiều nhà xuất bản sách, bệnh viện tư, bác sĩ, thầy lang vẫn tư vấn cho sản phụ về chuyện “sinh con theo ý muốn”. Đặc biệt tệ nạn càng phát triển vào những năm “lợn vàng”, “trâu vàng”, “rồng vàng”... Hệ quả tỉ lệ giới tính đã lên mức chênh lệch cao với 112 trai/100 gái.
Tội cho các chú “trâu vàng”Không kiếm được vợ bẽ bàng cái danh.
_______________
* Do còn bất cập trong chính sách xóa đói giảm nghèo nên một số địa phương không muốn “công nhận mình thoát nghèo”, người dân cũng không muốn ra khỏi danh sách nghèo. Đơn giản là hộ nghèo không có nhà thì được xây nhà, thiếu ăn được cấp gạo, đau ốm có BHYT, không phải nộp tiền điện, tiền an ninh quốc phòng... Sự bất cập trong chế độ ưu đãi đã tạo ra tư tưởng ỷ lại, chẳng muốn vươn lên bằng nghị lực của mình.
Bao cấp mà chả có chừngĐể cho khối kẻ bỗng dưng muốn... nghèo!
______________
* Quĩ thế giới Bảo vệ thiên nhiên đã xếp VN vào hạng cuối cùng trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Việc đội sổ là có cơ sở khi con tê giác cuối cùng của VN đã bị xóa sổ, voi đang có nguy cơ tuyệt chủng và mỗi năm các nhà hàng đặc sản cho lên thớt khoảng 1 triệu động vật hoang dã. Được biết, thực khách phần lớn là các quan chức đại gia.
Miếng ngon quá khẩu thành tànThú hoang tuyệt chủng bởi màn ăn chơi.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận