Thang lương giống thang lên trời Đánh đố lao động khổ đời cho nhau.
Phóng to |
* Theo lãnh đạo Petrolimex, trong các năm 2007, 2008, 2010 tuy bị lỗ nặng nhưng doanh nghiệp vẫn nộp ngân sách hàng ngàn tỉ đồng. Nhiều người rất cảm động trước nghĩa cử ấy. Thực chất khoản này chủ yếu là thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt mà người đóng góp chính là người tiêu dùng.
Nấu cháo đi mượn đầu heo Nhập nhèm nhưng vẫn làm eo với đời.
* Cơ chế tự chủ theo NĐ43 đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng thu nhập cho CBCNV. Tuy nhiên, qua khảo sát của Bộ Y tế thì cơ chế tự chủ cũng là cớ để các bệnh viện tận dụng càng nhiều càng tốt các dịch vụ có mức thu cao và lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng thuốc lấy hoa hồng. Tình trạng này khiến chi phí điều trị của người bệnh bị đội cao.
Tự chủ là tự “vẽ bùa” Có cớ chỉ định búa xua binh tàng.
* Tuy đã có chủ trương giao quyền tự chủ cho các trường cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, song Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục giữ lại quyền in phôi bằng. Dù Bộ bận nhiều việc và phôi bằng của Bộ dễ làm giả nhưng vì quyền lợi, Bộ vẫn cố ôm không chịu nhả.
Tham công tiếc việc thì hay Tham thêm quyền lợi, cái này chẳng nên.
Phóng to |
* Sau khi quyền cấp phép được giao cho địa phương thì việc xây dựng cảng biển đã trở thành trào lưu. Hiện cả nước có 170 cảng, riêng cụm Cái Mép - Thị Vải chiếm tới 52 cảng, trong khi công suất khai thác chỉ khoảng 30%. Tình trạng hàng loạt cảng ế nằm phơi sương dẫn đến sự lãng phí vô cùng khủng khiếp. Đua nhau giải quyết khâu oai Cảng đâu phải bánh mà mài ra ăn.
Theo QĐ 129/CP thì các cơ quan hành chính phải bố trí khu vực gửi xe miễn phí cho người dân đến giao dịch. Thế nhưng suốt 4 năm qua, nhiều công sở tại TP.HCM, vẫn thu tiền gửi xe của dân một cách thản nhiên.
Tùy tiện quen thói lệ làng Quán triệt chưa hết còn mang... hơi đồng.
LÊ LA
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận