30/03/2010 03:18 GMT+7

Bức tranh thêu cỡ lớn mừng 1.000 năm Thăng Long

LÊ XUÂN TRƯỜNG
LÊ XUÂN TRƯỜNG

TT - Sau một thời gian chuẩn bị vẽ tranh, trổ mẫu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa khai kim bức tranh thêu tay khắc họa lịch sử có tên “Hồn thiêng Đại Việt”.

Trung tâm bức tranh là đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, còn lại khắc họa hình ảnh cờ lau tập trận, thống nhất giang sơn, đại lễ đăng quang của Đinh Bộ Lĩnh, sự kiện trao long bào cho Lê Hoàn, cuộc chiến chống quân Tống xâm lược và phạt Chiêm Thành, cuối cùng là sự kiện có tên gọi “Dời đô hưng quốc”.

Bức tranh có chiều dài 33m, rộng 3,3m, được thêu với 1.000 tay kim, dự kiến hoàn thành ngày 30-8-2010 do họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi và Đỗ Như Điềm (hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam) thiết kế, Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành chủ trì thực hiện.

Trước đó cũng tại Ninh Bình, doanh nghiệp tư nhân DV & TM Hoài Anh đã tổ chức khai kim bức tranh thêu tay với chủ đề “Cố đô Hoa Lư - một dấu tích lịch sử của Thăng Long - Hà Nội” với số tiền đầu tư thực hiện trên 6 tỉ đồng.

LÊ XUÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên