04/11/2010 08:07 GMT+7

Bức tranh ghép lớn nhất

Q.HƯƠNG (Theo AFP)
Q.HƯƠNG (Theo AFP)

TT - Một bức tranh ghép khổng lồ chân dung cố tổng thống Philippines Corazon Aquino do nhà báo ảnh và là nghệ sĩ tranh ghép Revoli S. Cortez tạo ra, được làm từ hơn 3.200 tấm ảnh, có kích thước 76m x 61m. Được xem là bức tranh ghép lớn nhất với chi phí 2 triệu peso (47.620 USD), nó bao phủ ít nhất bốn sân bóng rổ và nặng khoảng 4 tấn. Khoảng 150 sinh viên đã giúp tác giả thực hiện bức tranh ghép.

COuvGlGK.jpgPhóng to
Bức tranh ghép chân dung cố tổng thống Corazon Aquino - Ảnh: AFP

Tổng thống Benigno Aquino, con của cố tổng thống Corazon Aquino, đã cắt băng khai mạc cuộc triển lãm kéo dài một tuần bức chân dung ghép hình này nhân ngày giỗ đầu của mẹ (2-11) tại sân vận động Quirino, gần đại lộ Roxas, Manila.

Kỷ lục về tranh ghép trước đây thuộc về bức tranh chân dung một em bé ở Trung Quốc, kích thước 33m x 20m.

Q.HƯƠNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên