01/03/2018 15:36 GMT+7

Bức ảnh "Trình tường Tập khánh" giành giải nhất tháng 01-2018

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Vượt qua 846 tác phẩm dự thi (720 ảnh đơn và 146 ảnh bộ), tác phẩm ảnh 'Trình tường Tập khánh' của tác giả Nông Thanh Toàn đã xuất sắc đoạt giải nhất tháng 1-2018 cuộc thi 'Tận hưởng Bản sắc Việt" lần 2.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 1.

Tác phẩm ảnh "Trình tường Tập khánh" của tác giả Nông Thanh Toàn xuất sắc giành giải nhất tháng 1-2018.

Từ 16-01 đến 15-02-2018, Ban tổ chức "Tận hưởng Bản sắc Việt" đã nhận được 846 bức ảnh, cao gấp đôi số lượng ảnh dự thi giai đoạn tháng 12 - 2018.

"Trình tường Tập khánh" được múa vào các ngày lễ Tứ ngũ tuần đại khánh. Điệu múa có bốn vị tứ trụ thiên thần vâng mệnh thượng đế xuống trần gian để chúc cho nhà vua sống lâu trăm tuổi, chúc muôn dân giàu sang, ấm no và hạnh phúc. Bốn diễn viên hóa thân vào hai vị thiên thần mặt đỏ râu bạc và hai vị mặt trắng râu đen. Cả bốn vị đội mũ xuân thu, bình thiên, kim khôi, bao đĩnh, trong mặc giáp, ngoài phủ áo dao bào, đeo đai, xiêm trường, quần giáp, chân đi hia, lưng giắt thần thông bửu bối. Hiện nay vũ khúc này được đưa vào chương trình "Đại Nội về đêm" ở Huế và trở thành điểm nhấn quan trọng rất được du khách yêu thích.

Để đưa ra kết quả công tâm, xứng đáng khi số lượng ảnh dự thi tăng, nhiều tác phẩm chất lượng, Hội đồng Ban giám khảo gồm: Ông Nguyễn Hoài Linh - Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Trưởng phòng Ảnh kiêm Biên tập viên ảnh, Báo Tuổi Trẻ; Ông Thái Phiên - Nghệ sĩ nhiếp ảnh; Ông Nguyễn Tiến Đạt - Đại diện đơn vị đồng tổ chức, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist); đã cùng thảo luận, thậm chí gọi điện cho tác giả để thẩm định tác phẩm dự thi. "Trình tường Tập khánh" đoạt giải nhất được sự đồng thuận hoàn toàn của Hội đồng Ban giám khảo.

Là một người con của Lào Cai sống xa quê, chuyển về Huế lập nghiệp đã hơn 10 năm, tác giả Nông Thanh Toàn chia sẻ tình yêu mảnh đất cố đô qua nhiếp ảnh: "Tôi yêu mến vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của Huế mà hiếm nơi nào có được. Quê ở Lào Cai, nên khi sáng tác các tác phẩm gắn liền với Huế, tôi hướng góc nhìn của một kẻ đam mê khám phá, của một du khách đến với miền đất đẹp lúc chụp. Càng chụp tôi càng yêu Huế".

Điều đặc biệt là tác giả Nông Thanh Toàn kết duyên với nhiếp ảnh nhờ nghề nghiệp chính của anh là kinh doanh bánh. Tưởng chừng không có sợi dây liên kết, nhưng anh Nông Thanh Toàn cho biết nhờ vào việc luôn sáng tạo, nghĩ mới, nghĩ khác, chu đáo trong nghề bánh mà anh tìm tòi nghệ thuật và gắn đời mình với sở thích nhiếp ảnh.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 3.

Nụ cười sảng khoái, sự tự nhiên của giọt nước rơi trong ảnh "Mặt trời trên lưng mẹ" của tác giả Phạm Đức Minh gây ấn tượng mạnh tới Ban giám khảo.

 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thái Phiên nhận định: "Hình ảnh gửi đến cuộc thi "Tận hưởng bản sắc Việt" lần 2 không thua kém gì so với những cuộc thi mà các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp cọ xát với nhau."

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 4.

Tác phẩm "Xem múa lân" do tác giả Nguyễn Hữu Đức chụp tại một trường tiểu học tại Đà Nẵng nhân tết Trung Thu được Ban giám khảo đánh giá cao về sự hồn nhiên, độc đáo.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 5.

"Trận đấu của các ngôi sao....xóm chài" được tác giả Bùi Anh Nam chụp tại ven bờ biển Quy Nhơn.

"Các bạn trẻ nên nhìn những góc nhìn quanh ta cũng có thể là tác phẩm nghệ thuật rồi, không cần đi đâu xa. Nếu chúng ta biết để ý chung quanh chúng ta sẽ có những góc máy, góc nhìn ra những tác phẩm lạ lẫm, độc đáo", Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên gợi ý.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 6.

"Bánh xèo miền Tây" qua góc máy của tác giả Trịnh Đình Việt.

Cũng theo nghệ sĩ Thái Phiên, việc truyền thông vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam, bản sắc Việt đi ra thế giới, không hẳn chỉ người Việt trong nước mà còn đến những người Việt sinh sống tại nước ngoài và du khách. Thông qua những góc máy đẹp truyền tải những thông điệp mà người nước ngoài họ thấy họ tìm đến nơi đó, phát triển ngành du lịch. Người dân càng cảm thấy yêu quê hương mình hơn qua những bức ảnh như thế.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 7.

Tác giả "Phạm Văn Thức" ghi lại "Hình bóng quê nhà" với chia sẻ: Các hội phụ lão ở các miền quê Quảng Bình đã vào miền Nam mua giống về trồng trên các đường đê hay các cung đường vào thôn xóm vừa tạo cảnh quan vừa có thu nhập cho các hoạt động của Hội.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 8.

"Vân của đất" được tác giả Phạm Đức Minh ghi lại khung cảnh ruộng bậc thang ở Lào Cai. Ruộng do những đôi bàn tay tài hoa, cần mẫn của người Dao, người Mông, người Hà Nhì, người Giáy, người Tày, người Xa Phó, người Nùng, người Pa Dí…

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 9.

"Sắc màu Mộc Châu" khắc họa dưới góc máy của tác giả Hoàng Bích Nhung.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 10.

Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn chụp "Nắng sớm Da Sar - Lâm Đồng".

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 11.

Tác phẩm "Đường moong than" được tác giả Nguyễn Thành Chung chụp tại một mỏ than thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 12.

Tác giả Trịnh Xuân Đào chụp khung cảnh "Đảo Bình Ba (Cam Ranh)" nhìn từ trên cao.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 13.

"Hoa xuân Sa Đéc" qua góc máy của tác giả Hiếu Minh Vũ.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 14.

"Phong Điền ngày giáp Tết" rực rỡ cùng góc máy của tác giả Lê Thái Dương.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 15.

Tác giả Lê Thái Dương chụp "Sa Đéc - Mùa hoa Tết".

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 16.

"Hội vật truyền thống đầu xuân" được Nguyễn Đình Ri thực hiện tác phẩm ghi lại sống động.

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 17.

Tác phẩm "Trong nắng mai" của tác giả Nguyễn Xuân Hữu Tâm chụp tại Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Bộ ảnh "Du lịch Nam Du" của tác giả Huỳnh Quí Lộc:

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 18.

Quần đảo Nam Du là một quần đảo nằm về phía đông nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá 65 hải lý - Ảnh: Huỳnh Quí Lộc

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 19.

Nam Du nằm dưới sự quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Huỳnh Quí Lộc

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 20.

Nam Du đẹp nao lòng - Ảnh: Huỳnh Quí Lộc

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 21.

Sắc tím Nam Du - Ảnh: Huỳnh Quí Lộc

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 22.

Biển trời Nam Du - Ảnh: Huỳnh Quí Lộc

Bức ảnh Trình tường Tập khánh giành giải nhất tháng 01-2018 - Ảnh 23.

Một góc Nam Du - Ảnh: Huỳnh Quí Lộc

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên