18/03/2024 09:34 GMT+7

Bruno Fernandes không xứng đáng mang băng đội trưởng Man United

Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes là một trong những vấn đề của Man United ở trận gặp Liverpool và xa hơn nữa là ở mùa bóng năm nay.

Bruno liên tục phàn nàn với trọng tài khiến hình ảnh của anh xấu đi trông thấy - Ảnh: REUTERS

Bruno liên tục phàn nàn với trọng tài khiến hình ảnh của anh xấu đi trông thấy - Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 8 năm 2023, cựu tuyển thủ Anh Chris Sutton từng nhận xét Bruno Fernandes không nên làm đội trưởng Man United vì "anh không có tố chất thủ lĩnh". Sở dĩ Sutton nói vậy là để đáp trả việc Bruno Fernandes đổ lỗi thất bại của Man United lên trọng tài Michael Oliver.

Thời điểm đó, ý kiến của Sutton nhận lại nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số CĐV cho rằng Sutton đã kết luận quá vội vàng. Nhưng cũng không ít người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình. Theo thời gian, câu trả lời về việc Bruno có xứng đáng làm đội trưởng Man United hay không đã dần sáng tỏ.

Bruno thực sự không có tố chất thủ lĩnh. Ở rất nhiều trận đấu mùa này, khi Man United gặp khó khăn, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ biết phàn nàn trọng tài thay vì vực dậy tinh thần đội bóng. Anh là một trong những người khó ưa nhất với giới trọng tài tại Premier League.

Ở trận đấu với Liverpool rạng sáng 18-3 tại tứ kết Cúp FA, Bruno che bóng hớ hênh và để Joe Gomez cướp bóng. Đó là khởi nguồn cho bàn thua thứ 2 của Man United. Bruno tất nhiên phản ứng quyết liệt với trọng tài vì cho rằng bản thân bị Gomez phạm lỗi. Và kết quả là Bruno đã phải nhận thẻ vàng.

Bruno Fernandes không thể sánh với các đội trưởng trong quá khứ của Man United - Ảnh: REUTERS

Bruno Fernandes không thể sánh với các đội trưởng trong quá khứ của Man United - Ảnh: REUTERS

Ở cương vị là tiền vệ của Man United, chưa nói gì đến vai trò đội trưởng, Bruno cần phải chăm chút với các pha xử lý bóng cạnh cầu môn. Với một tiền vệ, không thể mất bóng ở vị trí nhạy cảm như vậy. Anh thực sự đáng trách khi để Gomez cướp bóng. 

Sau đó vài phút, Bruno có cơ hội tiếp cận khung thành của Liverpool. Ở góc rất hẹp, Bruno đã quyết định dứt điểm thay vì lựa chọn chuyền bóng ngang. Cú sút của anh bị cản phá nhưng trọng tài lại không cho Man United được hưởng quả đá biên. Bruno lại sửng cồ và phản ứng trọng tài.

Bruno quá thiếu điềm tĩnh, không thể đạt đến phong thái của đội trưởng Man United trong quá khứ. Anh còn có phần ích kỷ trong lối chơi khi không có sự quyết đoán và thiếu tinh thần hy sinh.

Có thể Man United đã thắng nhưng các CĐV của họ cũng chưa thể yên tâm với đội nhà. Hình ảnh Bruno Fernandes đã đại diện cho sự sụt giảm thương hiệu của Man United. Anh không thể sánh bằng những người đội trưởng trong quá khứ của "quỷ đỏ", thậm chí là người tiền nhiệm Harry Maguire.

Erik Ten Hag: Erik Ten Hag: 'Man United đã chơi 35 phút hay nhất mùa giải'

HLV Man United Erik Ten Hag khen ngợi màn trình diễn của toàn đội khi đánh bại Liverpool 4-3 tại tứ kết Cúp FA tối 17-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên