Công tố liên bang Anselmo Henrique Cordeiro Lopes cho biết ông đã thu thập những bằng chứng trong hơn một năm qua, và đã thuyết phục các công ty ký thỏa thuận ngừng các hành vi mà ông cho là sai phạm nhưng không thành công. Trong số các công ty bị cáo buộc có JBS Friboi, công ty xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới.
Brazil là một trong những nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, và 80% các vụ phá rừng đều do các trang trại gia súc gây ra trong những năm gần đây ở Amazon.
Cả JBS Friboi và ba công ty xuất khẩu thịt bò lớn khác đã ký thỏa thuận năm 2009 cấm mua gia súc được chăn nuôi từ một số khu vực bị phá rừng ở các bang thuộc Amazon.
Đây không phải là lần đầu tiên Brazil ra tay để trấn áp các hành vi sản xuất tại các trang trại bất hợp pháp. Năm 2010, Brazil đã phạt Công ty Lima Araujo Agropecuaria 2,9 triệu USD vì đã giam giữ 180 lao động như nô lệ tại hai cơ sở sản xuất tại bang Para, trong đó có cả trẻ em mới 14 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận