13/02/2015 15:25 GMT+7

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời do suy đa phủ tạng

L.ANH
L.ANH

TTO - Theo GS Phạm Gia Khải - Phó Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, mặc dù hết sức tích cực nhưng nhóm chuyên gia xác định đến đêm 12-2, sức khỏe ông Bá Thanh đã rất xấu.

Theo GS Khải,  úc 21g đêm qua (12-2), ê kíp chuyên gia của ban này gồm ông Nguyễn Quốc Triệu (trưởng ban), ông Phạm Gia Khải (phó ban) và một chuyên gia về điều trị hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai đã vào đến Đà Nẵng hội chẩn lần cuối cho ông Nguyễn Bá Thanh. 

Ông hoàn toàn hôn mê và phải thở bằng máy, các cơ quan nội tạng như phổi, gan, thận... bị suy và nguồn gốc của suy đa phủ tạng là chứng ung thư máu. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông qua đời.

Thời điểm này, các chuyên gia đã xác định tính mạng ông Thanh chỉ có thể tính thêm bằng giờ.

“Sáng 13-2 tôi đã rời đã Đà Nẵng và đến trưa nay thì nghe thông tin về anh Thanh. Có thể nói các bác sĩ, y tá ở Đà Nẵng đã rất tích cực trong chăm sóc, điều trị cho anh Thanh trong hơn một tháng vừa qua” - GS Khải cho biết.

 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên