02/12/2017 16:03 GMT+7

BOT Cai Lậy trả tài xế Huỳnh Long 100 đồng nợ hai ngày trước

S.LÂM - M.TRƯỜNG - H.THƯƠNG
S.LÂM - M.TRƯỜNG - H.THƯƠNG

TTO - 14h30 ngày 2-12, tài xế Huỳnh Long (ngụ Vĩnh Long) đã vào Trung tâm điều hành BOT Cai Lậy để đòi lại 100 đồng mà trạm thu phí này chưa thối vào ngày 30-11.

BOT Cai Lậy trả tài xế Huỳnh Long 100 đồng nợ hai ngày trước - Ảnh 1.

Tài xế Huỳnh Long vui vẻ khi nhận được tiền thối 100 đồng. Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tài xế Long và một số tài xế khác cùng vào trung tâm điều hành và yêu cầu gặp giám đốc để "đòi nợ". 

Theo tài xế Long, vào ngày 30-11 anh có đi qua đây và trả 25.100 đồng. Tuy nhiên, anh lại được mời đến Trung tâm điều hành BOT Cai Lậy làm việc cùng giám đốc Nguyễn Phú Hiệp. Anh không được thối tiền mà sau đó được yêu cầu lưu thông tiếp.

Lần này, khi nghe anh Long vào đòi 100 đồng, một đại diện trung tâm điều hành đã trả cho anh 100 đồng.

Video ghi lại diễn biến vụ tài xế Long Huỳnh đòi tiền thối 100 đồng ngày 30-11 - Nguồn: Youtube

Trong khi đó, đại diện Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết trong ngày 2-12, hai tài xế Trịnh Hồng Phương (ngụ Bình Dương) và Nguyễn Minh Trung (ngụ Sóc Trăng) vẫn chưa quay lại cơ quan công an để làm việc.

Trước đó, tài xế Phương và tài xế Trung được đưa về làm việc tại Công an huyện Cai Lậy vào chiều 30-11 để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc không chấp nhận hiệu lệnh CSGT, có dấu hiệu ngăn cản xe đặc chủng làm công vụ...

Hai tài xế này được cho về lúc 23g10 ngày 30-11 với yêu cầu trở lại làm việc vào sáng 2-12 để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Đại diện Công an huyện Cai Lậy cho biết hiện tại cơ quan này sẽ tiếp tục gửi giấy mời đến hai tài xế trên, theo quy định gửi giấy mời làm việc 3 lần. Nếu hai tài xế này không quay lại, sẽ tiếp tục có hướng xử lý phù hợp theo quy định.

Vụ giằng co ở Trạm thu phí Cai Lậy: Hai tài xế rời trụ sở công an Vụ giằng co ở Trạm thu phí Cai Lậy: Hai tài xế rời trụ sở công an

TTO - Lúc 23g10 ngày 30-11, tài xế Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) đã rời trụ sở làm việc Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Trong khi đó tính đến gần 16g ngày 2-12, BOT Cai Lậy liên tục xả trạm khi gặp tài xế trả tiền lẻ phản đối, rồi quay lại thu phí, rồi quay lại xả trạm khi gặp phản đối... nhiều lần. 

Mỗi khi thu phí chỉ khoảng 10 phút lại có một tài xế phản đối và lôi tiền lẻ ra trả. Rất nhiều xe đi ngang BOT Cai Lậy gặp phải tình trạng ùn ứ do có tài xế phản đối, lại đồng loạt bấm kèn liên tục, inh ỏi cả khu vực.

Trên một số diễn đàn mạng xã hội tập trung giới tài xế, nhiều tài xế cho biết sẽ tiếp tục đến đây phản đối nếu trạm này tiếp tục thu phí. 

Nhiều tài xế cũng nhắc nhở nhau chỉ phản đối ôn hòa, trả tiền lẻ và bình tĩnh làm những gì pháp luật quy định.

BOT Cai Lậy xả trạm rạng sáng 1-12 - Thực hiện: Hữu Thuận

Trước đó, trạm BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí trở lại từ 9h sáng 30-11. Tuy nhiên nhiều tài xế tiếp tục phản đối bằng cách trả tiền lẻ gây kẹt xe ở hai đầu trạm.

Đến 12h45 ngày 30-11 trạm phải xả trạm lần thứ nhất. 13h35 cùng ngày trạm thu phí trở lại. Song đến 16h50 ngày 30-11 trạm Cai Lậy phải xả trạm lần hai sau sự cố ùn ứ do các tài xế gây nên.

Hơn 90 phút sau, lúc 18h30, BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Đến 19h30, hướng từ TP.HCM về Cần Thơ xe chạy bình thường còn chiều ngược lại vẫn còn ùn ứ. Đến 2h30, trạm đành phải xả trạm lần thứ ba.

S.LÂM - M.TRƯỜNG - H.THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 100 đồng BOT Cai Lậy