20/05/2010 07:42 GMT+7

Bông súng nhỏ nhất thế giới

MINH ANH (Theo Guardian)
MINH ANH (Theo Guardian)

TTO - Kew Gardens, trung tâm nghiên cứu thực vật hàng đầu tại Anh, vừa thông báo đã cứu được loài bông súng nhỏ nhất thế giới có tên khoa học là Nymphaea thermarum khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Nymphaea thermarum bị tuyệt chủng trong tự nhiên sau khi biến mất khỏi Rwanda vào năm 2008. Với quyết tâm cứu loài này, Carlos Magdalena - nhà sinh vật học của Kew Gardens - đã bỏ ra 1 năm ròng nuôi trồng nó ở các vườn bách thảo, dọn đường để đưa nó trở lại thế giới tự nhiên.

Nỗ lực của Carlos Magdalena được đền đáp khi Nymphaea thermarum đang dần phục hồi số lượng tại quê nhà - các con suối nước nóng ở Rwanda.

KsH379O9.jpgPhóng to
Nymphaea thermarum nhỏ hơn cả ngón tay người - Ảnh: Guardian
lM1A6r1P.jpgPhóng to
8DeBQJ1h.jpg
Nymphaea thermarum nhỏ nhoi bên cạnh các "đàn chị" khác - Ảnh: CFP
MINH ANH (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên