Nhiều người nêu ra bằng chứng họ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2000 để chứng minh họ đã nộp thuế nhà đất, vì theo nguyên tắc phải được cơ quan thuế xác nhận đã đóng thuế mới được cấp sổ đỏ”.
Ông Nguyễn Xuân Tráng, phó trưởng Chi cục Thuế TP Đông Hà, cho biết những trường hợp đã có biên lai nộp thuế nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ thuế có thể do nhầm lẫn của đội ngũ ủy nhiệm thu thuế tại các khu phố.
Theo ông Tráng, có thể do người ủy nhiệm thu thuế thu chưa đủ số tiền thuế nhưng vẫn phát biên lai cho người nộp; hoặc do người ủy nhiệm thu cố tình khai sai số thuế người dân đã nộp với chi cục thuế.
Việc các hộ dân cho rằng họ đã được cấp sổ đỏ có nghĩa họ đã nộp thuế nhà đất, ông Tráng nói: “Có một số thời điểm người làm sổ đỏ quá đông nên việc xác nhận nghĩa vụ nộp thuế trước khi làm sổ đỏ cho người dân được bỏ qua”.
Theo ông Tráng, các hộ dân đã có đầy đủ biên lai nộp thuế nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ thuế cần đến cơ quan thuế để được đối chiếu, xác định xem đã nộp thuế đầy đủ chưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận