21/03/2019 13:37 GMT+7

Bóng đá Thái Lan đến Việt Nam để chứng tỏ đẳng cấp

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước vòng loại bảng K U-23 châu Á 2020 tại trụ sở LĐBĐVN (VFF) trưa 21-3, HLV Alexandre Gama bày tỏ sự tôn trọng với bóng đá VN nhưng cũng cho biết U-23 Thái Lan đến đây để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Bóng đá Thái Lan đến Việt Nam để chứng tỏ đẳng cấp - Ảnh 1.

HLV Alexandre Gama tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

U-23 Thái Lan sẽ gặp U-23 Indonesia trong trận mở màn diễn ra lúc 17h trên sân Mỹ Đình ngày mai (22-3). U-23 VN sẽ gặp U-23 Brunei trong trận đấu thứ hai lúc 20h.

Nói về sự chuẩn bị của U-23 Thái Lan, HLV Alexandre Gama chia sẻ: "Dù đã giành vé dự VCK do là nước chủ nhà, nhưng tôi vẫn mong chờ đem đến VN những cầu thủ tốt nhất của U-23 Thái Lan.

Dù vậy, chúng tôi cũng không có nhiều cầu thủ quan trọng ở vòng loại vì nhiều lý do. Bản thân tôi cũng như các HLV khác trong bảng đều luôn muốn thắng tất cả các trận đấu và giành vị trí cao nhất".

"Chúng tôi lựa chọn cầu thủ linh hoạt giữa U-22 và U-23. U-23 Thái Lan vinh dự nằm trong bảng này vì có hai đối thủ mạnh là VN và Indonesia. Dĩ nhiên, chúng tôi không gặp áp lực gì khi đã giành quyền vượt qua vòng loại. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng thể hiện phong độ tốt nhất", ông nói thêm. 

Nói về mục tiêu của U-23 Thái Lan tại vòng loại U-23 châu Á 2020, nhà cầm quân người Brazil cho biết sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Ông nói: "Những trận đấu tại đây là dịp tốt để U-23 Thái Lan cọ xát và thử nghiệm đội hình. Chúng tôi sẽ tiếp cận một cách nghiêm túc để chứng tỏ đẳng cấp của Thái Lan so với các quốc gia khác trong khu vực.

Indonesia đang là đương kim vô địch U-22 Đông Nam Á. VN là đội chủ nhà và rất mạnh. Brunei cũng xứng đáng được tôn trọng vì họ cũng mạnh và khó lường. Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể".

Bóng đá Thái Lan đến Việt Nam để chứng tỏ đẳng cấp - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo và các HLV tại bảng K chụp hình lưu niệm ở buổi họp báo - Ảnh: N.K

Đánh giá về U-23 VN, HLV Alexandre Gama bày tỏ sự tôn trọng khi lưu ý rằng bóng đá VN vừa vô địch AFF Cup 2018.

"Tôi xin chúc mừng bóng đá VN với những thành tích ở đấu trường châu Á trong thời gian qua và sự tiến bộ có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, chúng tôi đã luyện tập chăm chỉ trong thời gian qua và có sự tự tin nhất định. Bởi chúng tôi cũng có những cầu thủ tốt và tiềm năng.

Nhưng dù sao, đối đầu với U-23 VN, chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều, làm việc chăm chỉ hơn và sẽ cố gắng giành thành tích tốt nhất", HLV Alexandre Gama nói.

Bóng đá Thái Lan đến Việt Nam để chứng tỏ đẳng cấp - Ảnh 3.

HLV Indra Sjafri tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Về phần mình, HLV Indra Sjafri cho biết LĐBĐ Indonesia đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho ông từ đầu năm. Ông nói: "Chúng tôi được LĐBĐ Indonesia giao 3 mục tiêu: vô địch U-22 Đông Nam Á 2019, vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2020, chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 2019 vào cuối năm nay. Vòng loại U-23 châu Á 2020 là cơ hội cho chúng tôi nhắm tới danh hiệu thứ hai".

Đánh giá về U-23 VN, HLV Indra Sjafri cho rằng việc thiếu vắng những cầu thủ quan trọng do quá tuổi như Xuân Trường và Công Phượng có thể sẽ khiến U-23 VN gặp khó khăn.

"Chúng tôi hi vọng có thể thi đấu trước VN có một đội hình tốt nhất. Bản thân chúng tôi sẽ thi đấu hết mình và giành chiến thắng nếu có thể. Chúng tôi chuẩn bị cho chiến thắng nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở vòng loại U-23 châu Á 2020", HLV Indra Sjafri nói.

Tới Hà Nội, tiền đạo U-23 Thái Lan Tới Hà Nội, tiền đạo U-23 Thái Lan 'muốn đánh bại U-23 Việt Nam từ vòng loại'

TTO - Tối muộn 20-3, đội tuyển U-23 Thái Lan đã đặt chân đến Hà Nội chuẩn bị cho bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020. Đáng chú ý khi tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Thái Lan Supachai Jaided muốn đánh bại đương kim á quân U-23 VN ngay từ vòng loại.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên