14/08/2023 16:21 GMT+7

Bóng đá nữ - nhân tố thúc đẩy kinh tế cho ngành bán lẻ và du lịch nội địa Australia

Đội tuyển bóng đá nữ Australia đã tạo ra một sự thúc đẩy kinh tế đáng kinh ngạc, lên tới 7,6 tỷ AUD (khoảng 5 tỷ USD) cho ngành bán lẻ và du lịch trên khắp Australia.

Bóng đá nữ - nhân tố thúc đẩy kinh tế cho ngành bán lẻ và du lịch nội địa Australia - Ảnh 1.

Niềm vui của các tuyển thủ nữ Australia sau khi chiến thắng đội tuyển Pháp tối ngày 12/8. Ảnh: apnews.com

Đội tuyển bóng đá nữ Australia (được gọi với cái tên thân thuộc là Matildas) đã tạo ra một sự thúc đẩy kinh tế đáng kinh ngạc, lên tới 7,6 tỷ AUD (khoảng 5 tỷ USD) cho ngành bán lẻ và du lịch trên khắp Australia. Đáng chú ý, chiến thắng nghẹt thở của Matildas trước đội tuyển Pháp tối ngày 12/8 được kỳ vọng sẽ khiến con số này tăng vọt.

Theo dõi doanh số bán hàng và doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ, cũng như du lịch trong dịp World Cup nữ 2023, các kế toán viên toàn cầu của Airwallex – công ty kỳ lân công nghệ thứ ba của Australia – cho biết, 4,53 tỷ AUD (khoảng 3 tỷ USD) trong số 7,6 tỷ AUD nói trên đến từ khách du lịch và ngoại hối.

Ông Luke Latham - Tổng Giám đốc Airwalles phụ trách khu vực Australia và New Zealand - cho biết, các đồng AUD, USD, GBP, yen, euro, peso và đồng dinar đang đổ vào lĩnh vực du lịch và bán lẻ của Australia, nhờ World Cup nữ 2023. Theo đánh giá của ông Luke Latham, các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023 thu hút số lượng khán giả kỷ lục cũng như thúc đẩy mức chi tiêu khổng lồ tại các khách sạn và cửa hàng bán lẻ của quốc gia lớn nhất châu Đại Dương.

Trong bối cảnh hiện nay, đây cũng chính là là một mục tiêu lớn đối với nền kinh tế Australia. Ông Latham dự báo chiến thắng của Matildas trước đội tuyển Pháp vào tối ngày 12/8 sẽ tiếp tục "phát huy tác dụng kỳ diệu đó đối với nền kinh tế của Australia".

Theo thống kê, trong suốt giải World Cup nữ 2023, bang New South Wales tổ chức 11 trận đấu và thu về 2,98 tỷ AUD (1,93 tỷ USD), bang Victoria tổ chức 6 trận đấu và thu về 2,30 tỷ AUD (1,5 tỷ USD), bang Queensland tổ chức 8 trận đấu và thu về 1,55 tỷ AUD (1 tỷ USD), bang Tây Australia tổ chức 5 trận đấu và thu về 663,2 triệu AUD (431,1 triệu USD) và cuối cùng là bang Nam Australia đăng cai 4 trận đấu, thu về 160,9 triệu AUD (104,6 triệu USD).

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), 1/5 số người mua vé xem World Cup nữ 2023 đến từ nước ngoài./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên