
Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia, ông Yusoff Mahadi - Ảnh: FAM
Trong những tiết lộ mới đây với truyền thông Malaysia, luật sư thể thao Nik Roseli - người từng có chân trong ban chấp hành FAM cho biết các luật sư của FAM đã tìm ra chiến lược kháng cáo mới.
Cụ thể, theo ông Roseli, FAM đã thừa nhận việc hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch đã được làm giả, nhưng sẽ tìm cách chứng minh rằng đây chỉ là sai lầm của cá nhân chứ không phải bộ máy.
"Các lập luận tại CAS có thể mang tính kỹ thuật hơn. Giờ đây, FAM không phủ nhận sự tồn tại của các tài liệu giả mạo, mà chỉ nêu rằng có những người trong FAM đã làm giả các tài liệu được đề cập", báo Utusan dẫn lời luật sư Roseli.
Theo đó, FAM vẫn có thể thoát án phạt cấp độ liên đoàn nếu họ thực sự chứng minh được việc làm giả tài liệu chỉ là "lỗi cá nhân".
Khi được hỏi liệu các giấy tờ do Cục Đăng ký quốc gia (NRD) cấp có được xem xét tại CAS sau này hay không, Nik Roseli cho biết rất có thể các giấy tờ đó sẽ không được xem xét.
"Giấy tờ đăng ký hộ tịch (NRD) không phải là giấy tờ sẽ được CAS xem xét. Lý do là vì đơn kháng cáo tại CAS dựa trên cáo buộc làm giả giấy khai sinh gốc. Giấy tờ NRD không chứng minh được cáo buộc giấy khai sinh gốc đã bị làm giả.
Trong mọi trường hợp, giấy tờ NPR chỉ chứng minh quốc tịch. Để một cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, không chỉ cần quốc tịch mà còn phải đáp ứng các tiêu chí khác, một trong hai ông bà nội/ngoại phải sinh ra ở Malaysia. Chỉ riêng giấy tờ chứng minh quốc tịch NPR là không đủ", luật sư Roseli nói.
Là người theo dõi xuyên suốt vụ việc, luật sư Roseli thường dưa ra các dự đoán chính xác về tiến trình kháng cáo của FAM. Và theo đánh giá của ông, FAM hiện đang tìm kiếm một chiến lược mới, và cơ hội để họ đảo ngược tình thế trong phiên điều trần trước CAS vào cuối tháng 2 này là vẫn còn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận