20/03/2021 10:28 GMT+7

Bóng đá Anh trở lại mạnh mẽ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau một mùa giải gây thất vọng, bóng đá Anh đã trở lại mạnh mẽ ở đấu trường châu lục năm nay. Cụ thể, họ góp ba đại diện ở tứ kết Champions League và hai ở tứ kết Europa League.

Bóng đá Anh trở lại mạnh mẽ - Ảnh 1.

Chelsea đang thăng hoa ở Champions League với dàn cầu thủ trụ cột người Anh - Ảnh: Reuters

Người hâm mộ bóng đá Anh ắt chưa thể quên giai đoạn đỉnh cao của họ cách đây hơn 10 năm. Liên tục từ năm 2005 đến năm 2012, Giải ngoại hạng Anh (Premier League) góp đến 8 đại diện trong 8 trận chung kết Champions League.

Và chức vô địch năm 2012 của Chelsea là điểm kết thúc cho một thập niên bùng nổ của bóng đá Anh. Liền 5 năm sau đó không có đại diện nào của Premier League góp mặt trong trận chung kết đấu trường số 1 châu Âu. Đến năm 2018, bóng đá Anh bắt đầu trở lại với tâm điểm là Liverpool khi liên tiếp lọt vào chung kết 2 năm liền.

Mùa giải năm ngoái là một bước gián đoạn, khi đương kim vô địch Liverpool bị loại từ vòng 16 đội và cũng không có đại diện nào của Anh lọt vào đến bán kết. Nhưng trong một năm cả thế giới xáo trộn vì đại dịch, đó có thể xem như tai nạn bởi ngay các CLB hùng mạnh của La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) cũng không thể lọt vào đến bán kết.

Khi trật tự được thiết lập trở lại ở mùa giải năm nay, Premier League cho thấy sức mạnh của mình. Leipzig - "ngựa ô" của mùa giải trước - dễ dàng bị Liverpool "giải mã". Chelsea thắng thuyết phục "hung thần" của các đội bóng lớn là Atletico Madrid. Ở Europa League, Arsenal và M.U cũng là những đội có màn trình diễn ấn tượng nhất cho đến thời điểm này.

Bóng đá Anh quật khởi nhờ đâu? Phải thừa nhận, khác biệt lớn vẫn đến từ các ông chủ tỉ phú của họ.

Trong thời điểm cả làng bóng đá đau đầu tính chuyện cắt lương của cầu thủ, Man City vẫn thản nhiên vung hơn 200 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng hơn một năm qua (đó là khoản chi ròng, sau khi đã lấy tiền mua cầu thủ trừ tiền bán).

Chelsea càng chơi trội hơn khi chi ròng gần 200 triệu euro chỉ trong một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020.

Những đội bóng còn lại của Premier League dù không có các ông chủ chịu chơi như Man City hay Chelsea, trên thực tế vẫn có tình hình tài chính ổn định nhờ giá trị bản quyền truyền hình cực lớn của Premier League.

Và nếu xét về khía cạnh này thì các CLB Premier League chính là nơi "ăn nên làm ra" nhất trong làng bóng đá. "Than nghèo kể khổ" như Liverpool vẫn chấp nhận bỏ ra 83 triệu euro để mua và mượn cầu thủ trong mùa này.

Cũng không thể xem nhẹ đóng góp của các lò đào tạo bóng đá Anh. Nền bóng đá nào cũng có thời trong việc sản sinh những ngôi sao và đây chính là thời đại của bóng đá Anh.

Trong tốp 10 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới lúc này, có đến 4 người mang quốc tịch Anh, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu chỉ tính những cầu thủ U-23, bóng đá Anh cũng áp đảo với 3/10 cầu thủ đắt giá nhất.

Thành công của các CLB ở Premier League hiện tại in đậm dấu giày những ngôi sao quốc nội. Ở Man City, Sterling và Foden lĩnh xướng hai cánh tấn công của đội. Liverpool hầu như không thể chiến thắng mà thiếu Arnold cùng Henderson.

Và cả Chelsea - đội bóng luôn vung tiền mua ngôi sao - giờ đây lại là đội chuộng hàng nội địa với những Mount, James, Chilwell, Abraham...

Với lượng CĐV đông đảo cùng sức hút truyền thông lớn, việc các CLB Anh tiến xa chính là kịch bản mà UEFA mong đợi nhất, nhất là trong thời buổi khó khăn vì dịch.

Tái hiện hình ảnh chung kết 2018 và 2020

Chiều 19-3 (giờ VN) đã diễn ra buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League. Theo đó, bốn cặp đấu tứ kết là Man City - Dortmund, Porto - Chelsea, Bayern Munich - PSG và Real Madrid - Liverpool.

Nhánh đấu bán kết cũng được xác định, theo đó đội chiến thắng trận Man City - Dortmund sẽ gặp đội thắng trong trận Bayern Munich - PSG, còn cặp Porto - Chelsea cùng nhánh với cặp Real Madrid - Liverpool.

Người hâm mộ bóng đá không xa lạ gì với hai cặp đấu Bayern Munich - PSG và Real Madrid- Liverpool. Đây là sự tái hiện các trận chung kết của năm 2018 và 2020. Các trận lượt đi tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-4 (giờ VN), lượt về vào ngày 13 và 14-4.

Sự hỗn loạn đẹp đẽ của bóng đá Anh Sự hỗn loạn đẹp đẽ của bóng đá Anh

TTO - M.U với thành tích đối đầu áp đảo lại bị Chelsea hành hạ ở bán kết cúp FA, Tottenham đã hết hi vọng vào top 4 vẫn có thể đè bẹp Leicester.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên