
Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam (phải) đang xoay xở tốt trong hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: VOLLEYBALL WORLD
Họ bước vào vòng đấu phân hạng từ 17 đến 24 với tâm thế... bị loại khỏi vòng 16 đội. Đã vậy, một người trong số họ còn bị cấm thi đấu đến hết giải.
Chuyện bỏ đi một VĐV nghe có vẻ không to tát. Nhưng đó là vấn đề thật sự nan giải bởi Giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới 2025 chỉ cho mỗi đội đăng ký tối đa 12 VĐV. Con số này là khá ít vì một số giải khác cho đăng ký tới 14, 15, thậm chí gần 20 người.
Ban đầu, HLV Nguyễn Trọng Linh đã chọn 4 chủ công, 1 đối chuyền, 3 phụ công, 2 chuyền hai và 2 libero. Với danh sách eo hẹp như vậy, mất VĐV nào cũng có thể gây "lủng" đội hình. Hệ quả của điều này là thể lực xuống nhanh. Tuy nhiên, trong hai trận đấu gần nhất trước Puerto Rico và Ai Cập, tuyển U21 Việt Nam vẫn thắng, thậm chí là thắng với tỉ số 3-1. Nhờ đâu các nữ tay đánh trẻ Việt Nam có thể làm được điều đó?
Nguyên nhân đầu tiên chắc chắn nằm ở yếu tố tinh thần. Trước vô vàn khó khăn, các cô gái trẻ Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh thi đấu kiên cường. Dù nhiều lúc đã thấm mệt nhưng chưa bao giờ họ đầu hàng trước các đối thủ.
Điểm sáng tiếp theo nằm ở sự đồng đều tại các vị trí tấn công. Ở hai trận vừa qua, chủ công trẻ sinh năm 2009 Bùi Thị Ánh Thảo bất ngờ nổi lên để trở thành cây ghi điểm số 1 của đội dù trước đó cô phải sắm vai dự bị. Trước Puerto Rico, cô ghi 18 điểm rồi sau đó nâng lên 21 điểm trước Ai Cập.
Các vị trí của đối chuyền Ngô Thị Bích Huệ, phụ công Lê Thùy Linh tiếp tục duy trì phong độ ổn định từ đầu giải. Ngoài ra, chủ công Phạm Quỳnh Hương dù bị giao nhiệm vụ phòng thủ bước một nhưng cũng biết cách ghi điểm khi cần thiết. Có thể thấy HLV Nguyễn Trọng Linh đang sở hữu một đội hình cân bằng ở các vị trí tấn công. Thêm nữa, chuyền hai Khánh Huyền cũng đang chơi thăng hoa để "nạp đạn" cho các đồng đội bắn phá.
Và yếu tố cuối cùng là ở lối chơi. HLV Nguyễn Trọng Linh đã bố trí hợp lý để không phải dồn quá nhiều khâu ghi điểm cho riêng cá nhân nào. Điều này vừa giảm bớt áp lực cho VĐV, vừa khiến đối phương khó bắt bài hơn. Hàng chắn của U21 Việt Nam cũng tạo dấu ấn, với khả năng đọc tình huống nhanh và chính xác.
Trước những đối thủ vừa tầm ở vòng phân hạng 17 đến 24 thì chiến thuật hiện tại có thể phát huy hiệu quả vào đúng thời điểm. Đối thủ của họ ở trận tiếp theo là U21 Chile, đội bóng chứa đựng nhiều ẩn số. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h ngày 15-8. Nếu vượt qua đội bóng này, cơ hội đứng hạng 17 của Việt Nam khá sáng sủa. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng có thể thấy U21 Việt Nam xoay xở khá tốt. Đúng là "trong cái khó ló cái khôn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận