
Hàng chắn của Philippines (áo xanh) thi đấu hiệu quả ở trận này - Ảnh: HỒNG QUANG
Vài năm gần đây, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn đánh bại Philippines. Đa số các trận đấu kết thúc bằng tỉ số 3-0 với những kịch bản dễ dàng.
Dù vậy lần này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp nhiều khó khăn. Philippines đã thi đấu quả cảm, đặc biệt trong khả năng phòng ngự. Hàng chắn của họ nhiều lần đọc bài thành công, hóa giải các đợt tấn công của Thanh Thúy và các đồng đội.
Hàng sau của Philippines cũng hỗ trợ tốt, mở ra thời cơ phản đòn. Trong set 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp rất nhiều vất vả. Thậm chí Philippines còn chạm set-point trước khi dẫn 24-23.
Tuyển Việt Nam bám đuổi, đưa trận đấu vào loạt đấu thêm rồi mới giành được thắng lợi 29-27. Sang set 2, diễn biến có phần đơn giản hơn cho đội chủ nhà, khi họ thắng tiếp 25-17.

Thanh Thúy vẫn là cây ghi điểm chủ lực của tuyển Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiến thắng đầy vất vả của đội chủ nhà - Ảnh: HỒNG QUANG
Tuy nhiên, đã không có trận thắng 3-0 được tạo ra. Philippines vùng lên đầy mạnh mẽ, chơi quyết tâm với những miếng đánh chiến thuật hiệu quả. Hàng chắn của các cô gái Việt Nam cũng không hóa giải đủ tốt, khiến họ thua lại 20-25 ở set này.
Phải đến set 4, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới có thể kết thúc trận ra quân đầy vất vả bằng chiến thắng 25-19. Tỉ số trận đấu này là 3-1.
Dù vẫn là một trận thắng nhưng lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa được ăn ý. Họ làm tốt ở khâu bước một song dứt điểm chưa đủ "hiểm".
Các pha ghi điểm vẫn lệ thuộc nhiều vào Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy, những VĐV thi đấu ở Nhật Bản vào năm ngoái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận