
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn đặt mục tiêu giành huy chương bạc SEA Games - Ảnh: TVA
Đầu năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được giao nhiệm vụ giành huy chương vàng SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan. Khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có trong tay lực lượng mạnh và được cọ xát ở nhiều giải đấu lớn.
Đến tháng 8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để lần đầu vô địch một chặng của SEA V.League, giải bóng chuyền cho các đội mạnh Đông Nam Á. Đó cũng là lần đầu tiên mà "chị cả" của khu vực là Thái Lan không thể lên ngôi ở sân chơi này.
Để làm được điều đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lệ thuộc nhiều vào Bích Tuyền. Trong thắng lợi lịch sử trước Thái Lan, một mình VĐV sinh năm 2000 đã ghi tới 45 điểm, đưa đội nhà lên ngôi.
Do đó, hy vọng về chiếc huy chương vàng SEA Games càng lớn hơn. Nhưng rồi đến Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới sau đó, toàn đội mất đi sự phục vụ của Bích Tuyền vì lý do riêng.
Trở về Giải vô địch quốc gia, đối chuyền này cũng không được thi đấu cho LPBank Ninh Bình vì chấn thương. Do đó Bích Tuyền tiếp tục không được triệu tập lên tuyển nhằm chuẩn bị cho SEA Games.
Dù thiếu vắng ngôi sao quan trọng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ban đầu vẫn hướng đến huy chương vàng lịch sử. Nhưng chỉ tiêu này hiện đã có sự thay đổi.
Được biết trong buổi làm việc gần đây với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao đã điều chỉnh mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ huy chương vàng xuống huy chương bạc.
Một phần lý do đến từ việc toàn đội không có được lực lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, việc hạ chỉ tiêu còn nhằm mục đích giúp giảm áp lực tâm lý để các VĐV còn lại thi đấu tốt hơn.
Tại SEA Games 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Đây là bảng đấu khá nhẹ và ngôi đầu bảng gần như nằm chắc trong tay Thanh Thúy và các đồng đội.
Trong khi đó bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, đội đã vô địch 14 kỳ SEA Games liên tiếp, Philippines và Singapore.
Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, trận chung kết năm nay gần như sẽ là màn đọ sức giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận