15/07/2019 22:51 GMT+7

Bóng chuyền nữ U23 Việt Nam - U23 Maldives: cứ giao bóng là có điểm

HƯNG HÀ
HƯNG HÀ

TTO - Tối 15-7, đội U23 Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ U23 Maldives với tỉ số 3-0 (25-1, 25-2, 25-2) tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019, qua đó giành vị trí nhất bảng A.

Bóng chuyền nữ U23 Việt Nam - U23 Maldives: cứ giao bóng là có điểm - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam (áo vàng) đã có chiến thắng 3-0 trước các cô gái Maldives - Ảnh: HƯNG HÀ

Điều đáng nói là tỉ số trận đấu Việt Nam - Maldives quá chênh lệch đến độ ngay cả trên thế giới cũng được xếp vào hàng hiếm có.

Bước vào trận thứ hai tại giải ở nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không chủ quan khi tung đội hình mạnh nhất của mình ra sân với chuyền hai Thu Hoài, cặp phụ công Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh và libero Khánh Đang.

Không có bất cứ sự kháng cự nào đáng kể từ phía đối thủ, U23 Việt Nam chỉ cần phát bóng tốt là có điểm. Các pha tấn công của Maldives cũng khá yếu ớt và tỏ ra gần như vô hại, tạo cơ hội cho U23 Việt Nam tổ chức phản công. 

Các pha phối hợp nhịp nhàng của Thu Hoài với các đồng đội như Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy, Kim Thanh… giúp Việt Nam có chiến thắng không tưởng với tỉ số 25-1 ở set đầu tiên. 

Ở 2 set đấu sau đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút dần các trụ cột ra nghỉ và thay vào đó là Lâm Oanh, Lưu Thị Huệ, Kiều Trinh, Tú Linh… Tưởng rằng đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho đối thủ vùng lên phản công, nhưng kịch bản cũng chẳng có gì thay đổi so với set 1 khi U23 Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn. 

Thế trận một chiều được thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác lập bằng 2 chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 25-2.

Vị trí nhất bảng A giúp Việt Nam chính thức có một vé vào top 8 của Giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019. Đây cũng là kịch bản nằm trong tính toán của ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam trước khi giải khởi tranh. Khó khăn sẽ thực sự đến ở vòng 2 khi Việt Nam phải ghép cặp với hai đội bóng dẫn đầu bảng C là Đài Loan và Trung Quốc.

Kết thúc vòng đấu bảng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Thực tế hai đối thủ New Zealand và Maldives khá yếu nên về chuyên môn chưa nói lên được nhiều điều. Ở vòng đấu thứ 2, mục tiêu của đội tuyển là có chiến thắng trước Đài Loan để giành vị trí thứ 2 tại bảng E. Tất nhiên, U23 Việt Nam hay các đội bóng khác đến với giải đấu này đều khát khao có được chiến thắng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình ở từng trận đấu và với mọi đối thủ".

Ngày mai 16-7, Giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019 sẽ tạm nghỉ một ngày trước khi bước vào vòng bảng thứ 2.

HƯNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên