
Đội bóng chuyền nữ Geleximco đang tạo ra kết quả đáng buồn đến lúc này - Ảnh: HỒNG QUANG
Tiền thân của đội bóng chuyền nữ Geleximco Hưng Yên là Geleximco Thái Bình. Đội bóng này chỉ mới đổi tên từ năm ngoái sau khi hai tỉnh được sáp nhập.
Tiếc cho tên tuổi lớn
Với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, cái tên Thái Bình mang đến rất nhiều cảm xúc. Họ cùng với các tên tuổi lớn như Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, VietinBank là những đội quá quen thuộc tại các giải lớn trên cả nước như Giải vô địch quốc gia, Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương,…
Thậm chí Thái Bình còn 2 lần vô địch quốc gia các năm 2007, 2022 và 3 lần về nhì. Họ cũng từng đóng góp nhiều VĐV chất lượng cho tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, với trường hợp gần đây nhất là Nguyễn Thị Uyên.
Nhưng rồi, sau chức vô địch năm 2022, bóng chuyền Thái Bình có phần sa sút khi không thể chen chân vào top 4 trong ba mùa giải liên tiếp. Nhiều trụ cột cũng lần lượt ra đi, để lại những khoảng trống phía sau.

Đỗ Lại Yến Nhi là ngôi sao hiện tại của Geleximco Hưng Yên, hiện chỉ mới 20 tuổi - Ảnh: HỒNG QUANG
Đến mùa giải 2026, tình hình của đội càng khó khăn hơn. Geleximco Hưng Yên gây bất ngờ khi là đội duy nhất không thuê ngoại binh để thi đấu giai đoạn 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Cùng với đó, ngôi sao số 1 Nguyễn Thị Uyên cũng ra đi để chuyển đến LPBank Ninh Bình, đội bóng có tiềm lực mạnh hơn hẳn.
Tập thể của Geleximco Hưng Yên năm nay chủ yếu toàn những VĐV trẻ sinh sau năm 2000, vẫn còn non kinh nghiệm thi đấu. Hai đàn chị là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990) và Võ Thị Hiền (1995) thì đã lớn tuổi, không đủ sức gánh vác đội như Nguyễn Thị Uyên. Vì vậy, sau 5 trận đã qua, Geleximco Hưng Yên toàn thua, thậm chí họ còn chưa thắng được bất kỳ set nào.
Đó vừa là tín hiệu đáng báo động, vừa là sự tiếc nuối cho một tên tuổi giàu truyền thống của bóng chuyền Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh nói gì?
Trước thành tích đáng buồn của đội nhà thì vào tối 15-4, HLV Trần Văn Giáp đã lên trang cá nhân chia sẻ dòng trạng thái nhiều tâm trạng. Được biết ông không phải là người trực tiếp viết ra điều này, nhưng việc chia sẻ cũng cho thấy ông có vẻ đồng tình với ý kiến đó.
Có thể tóm tắt dòng trạng thái này là việc thua "tan nát" không phải là lỗi của HLV, VĐV. Thay vào đó, một phần trách nhiệm nằm ở công tác quản lý, tầm nhìn chiến lược, và "trên hết là về mức độ ưu tiên dành cho thể thao".
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Hữu Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, cho biết đã nắm được thông tin về chia sẻ trên trang mạng xã hội của HLV Trần Văn Giáp.
Ông Nhân cho biết kết quả chưa được như mong muốn của đội tuyển bóng chuyền nữ tại Giải vô địch quốc gia 2026 xuất phát từ nhiều yếu tố. Nội dung trong bài chia sẻ của HLV Trần Văn Giáp thể hiện một số khía cạnh, nhưng chưa đầy đủ, bao quát bản chất nguyên nhân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ có giải pháp để vực dậy đội bóng chuyền nữ - Ảnh: HỒNG QUANG
Trước chia sẻ về việc sáp nhập Trung tâm huấn luyện thể thao và Nhà hát Chèo của tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho biết việc này mới dừng ở đề án và dự kiến thực hiện năm 2028 - sau khi hoàn thành các trình tự theo quy định. Ông Đỗ Hữu Nhân cho biết việc sáp nhập thực hiện đúng theo quy định hiện hành về đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Ngành văn hóa - thể thao tỉnh Hưng Yên đang xây dựng đề án phát triển thể thao thành tích cao. Trong thời gian tới, địa phương sẽ có những giải pháp để các bộ môn trong đó có bóng chuyền nữ được phát triển tốt nhất.
Trong sáng 16-4, Tuổi Trẻ Online cũng đã chuyển nội dung trên đến Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - ông Phạm Quang Ngọc. Ông Ngọc đã nắm được thông tin và gửi lời cảm ơn tới phóng viên trước chia sẻ trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận