05/02/2009 15:07 GMT+7

Bốn trường ĐH tại TP.HCM công nhận chương trình đào tạo của nhau

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Sáng nay 5-2-2009, bốn trường ĐH tại TP.HCM gồm ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Nông lâm, ĐH Mở, ĐH bán công Marketing đã ký kết hợp tác về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học bậc ĐH. Đây là bốn trường ĐH đầu tiên công nhận nội dung chương trình đào tạo của nhau.

dufxfLnd.jpgPhóng to
Hiệu trưởng bốn trường trao đổi ký kết (từ trái sang): PGS-TS Hồ Thanh Phong - ĐH Quốc tế TP.HCM, PGS-TS Lê Bảo Lâm - ĐH Mở TP.HCM, TS Trịnh Trường Giang - ĐH Nông lâm TP.HCM, TS Phạm Thị Ngọc Mỹ - ĐH bán công Marketing - Ảnh: QUỐC DŨNG
TTO - Sáng nay 5-2-2009, bốn trường ĐH tại TP.HCM gồm ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Nông lâm, ĐH Mở, ĐH bán công Marketing đã ký kết hợp tác về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học bậc ĐH. Đây là bốn trường ĐH đầu tiên công nhận nội dung chương trình đào tạo của nhau.

Theo đó, các trường công nhận nội dung chương trình đào tạo các môn chung của các bên và cho phép sinh viên chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy. Sinh viên các trường có thể tham dự các môn học này tại các trường đối tác (trong thỏa thuận này) và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của các trường đối tác đó.

Các trường sẽ hợp tác, trao đổi các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; hợp tác trong việc sử dụng chung thư viện của các trường.

Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bốn trường ĐH trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời tạo những cơ hội cho sinh viên được tham gia vào chương trình đào tạo của các trường và tăng cường hợp tác trao đổi trong nghiên cứu giữa giảng viên, sinh viên của các trường.

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên