![]() |
Album ra mắt dịp cuối năm của ca sĩ Uyên Linh |
![]() |
Album ra mắt dịp cuối năm của ca sĩ Hà Anh Tuấn |
Những album này cũng cho thấy hướng đi thông minh và sự đa sắc của các ca sĩ chiếm được tình cảm của nhiều khán thính giả: Uyên Linh, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Trần Thu Hà.
“Giải pháp” online
Sau hai năm kể từ album đầu tay rất kiệm bài, Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh kết hợp cùng nhạc sĩ Dũng Ðà Lạt vừa ra mắt cũng chỉ vỏn vẹn con số bảy bài.
Ðây là sản phẩm được phát hành online một cách chính thống và bài bản thông qua nhà mua bản quyền của Công ty cổ phần Bạch Minh (gọi tắt: VG), cho thấy Uyên Linh và êkip của mình khá nhạy bén trong việc chạy theo xu hướng chung của thế giới nhưng lại hơi khác một chút.
Năm ngoái, ca sĩ Beyonce cũng bất ngờ ra mắt đĩa nhạc mang tên mình trên iTunes và vẫn hút về một số tiền khổng lồ kèm thêm vài đề cử Grammy vừa công bố.
Trong buổi họp báo trước đó, nhiều người e ngại Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đi lệch hướng những ca sĩ trong nước vốn mong sao bán được càng nhiều CD càng tốt, Uyên Linh lại chia sẻ một cách thẳng thắn: “Cầm trên tay một sản phẩm phát hành hạn chế sẽ khiến người nghe nhạc cảm giác thưởng thức quý giá hơn. Linh cũng tin việc phát hành trên mạng có thu phí sẽ giúp các bạn trẻ yêu âm nhạc đúng đắn. Lần sau chắc chắn Linh sẽ tăng số lượng phát hành đĩa cho album mới, nhưng vẫn chọn giải pháp online”.
Dù đồng tình hay không thì vẫn cứ phải nghe “đứa con tinh thần” ròng rã hai năm trong phòng thu của Linh và Dũng Ðà Lạt. Không gian âm nhạc tuy chưa thật sự mới, nhưng việc hạn chế tối đa âm thanh điện tử của nhạc sĩ hòa âm cùng cách hát bay bổng, ít khoa trương kỹ thuật của Uyên Linh khiến đĩa nhạc có sự chân thành nhất định.
Chưa biết hiệu ứng đến đâu nhưng việc chia sẻ trên mạng khiến các bài hát của Linh đến một cách nhanh chóng tới khán giả của cô.
Và hơn ai hết, Linh thích điều đó vì: “Tôi muốn bài hát của mình có thể được phát ở bất kỳ đâu. Càng phủ sóng càng tốt”.
![]() |
Album ra mắt dịp cuối năm của ca sĩ Tùng Dương |
Và quay về với nguồn cội
Nếu như Uyên Linh “hứa” trung thành với các bản tình ca thêm một thời gian, Hà Anh Tuấn sốt sắng với những “đường cong” trong nhạc Việt đang phai màu, thì có lẽ Tùng Dương và Hà Trần lại quay về với nguồn cội - họ hát những bài hát đi cùng năm tháng.
Xu hướng hát nhạc xưa không mới, thậm chí thịnh hành mấy năm trở lại đây, nhưng có lẽ khi hay tin hai cái tên bảo chứng chất lượng này đồng loạt ra đĩa, không ít người hứng thú. Sau nhiều lời khen, chàng ca sĩ quái chiêu bỗng hiền lành với Hát tình ca 2, cho thấy Tùng Dương đang ở độ sung mãn, sẵn sàng “khiêu chiến” mọi âm vực, vẽ thêm lớp khán giả kỹ tính dành cho mình.
Tự tin phát ngôn về việc “đủ lớn” để hát nhạc quê hương đất nước, Tùng Dương khẳng định rõ trong 10 ca khúc tình ca không chỉ là tình ca đôi lứa, mà đã được nhân rộng.
Sau Ðộc đạo có tính đối kháng và thách thức mạnh mẽ, dường như Dương vẫn nhạy cảm để chiều lòng khán giả hoài niệm với sản phẩm lần này. Tất nhiên, không phủ nhận những ca khúc trong Hát tình ca 1 và 2 đều dễ đem lên sân khấu trình diễn hơn, vì thế nó vẫn lan tỏa và cho thấy Tùng Dương không chỉ có với những xù xì bản năng, mà còn nền nã và ấm áp lạ thường.
Cũng giống Tùng Dương, Hà Trần đã có cơn “lên đồng” của riêng chị chục năm trước, để giờ đây chị có được chỗ đứng vững vàng và không phải cố “làm màu” để chứng minh thêm điều gì. Phần âm nhạc của Tình ca qua thế kỷ 2 do Vũ Quang Trung - một nhạc sĩ “con nhà nòi” đảm nhận.
Nhưng thay vì đi theo lối mòn cũ với Vol 1, lần này Vũ Quang Trung cùng hai cộng sự đã mang jazz, latin, thậm chí semi - classic... giao thoa với giai điệu nên thơ hồn Việt. “Album đầu không có đột phá vì Hà Trần muốn nó dễ gần với khán giả hải ngoại, trong khi đó Hà chọn những ca khúc có tuổi đời trên dưới 20 - tức khá trẻ, cho Vol 2. Vì thế không gian của nó cũng sẽ cách tân, hiện đại hơn. Chúng tôi làm album này vì yêu thích, chưa phải để phô diễn tài năng hay khẳng định dấu ấn gì cả...” - Vũ Quang Trung chia sẻ.
Tình ca qua thế kỷ 2 đánh dấu sản phẩm của Hatran Production - thương hiệu âm nhạc của Hà tại Mỹ và AM5 - công ty đại diện thương mại của Hà tại VN. Có thể nói với bộ sậu chuyên nghiệp như thế, Hà đi trước một bước để tránh những hệ lụy về chuyện tác quyền - vốn luôn nhạy cảm với các ca khúc có bề dày thành tích trong lòng người nghe.
![]() |
Album ra mắt dịp cuối năm của ca sĩ Trần Thu Hà |
“Lý lẽ” riêng của Tuấn Sẽ không quá lời nếu như gọi Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ trẻ có tư duy tích cực. Ba album và một lý lẽ riêng: RnB, mỗi ngày một đậm đặc, điều mà không nhiều ca sĩ trong nước dám làm. Và sau những thể nghiệm tạm gọi là “đổi màu” với song ca, hát acoustic... Hà Anh Tuấn lại quay trở về với sở trường. Khán giả số ít vẫn chê giọng ca mỏng của Tuấn khó có thể ngân dài một quãng rộng với độ trầm rất lì của RnB (vốn dĩ ca sĩ da màu làm rất tốt), thế nhưng anh chàng có những hoài cảm riêng để biến cái khiếm khuyết thành ưu điểm. Tuấn hát giọng giả thanh, chuyển giọng mái, cố gắng chọn những phần tinh tế nhất của bài hát để ngân vừa phải... và thành công. Lava (hay còn gọi là Dung nham) sẽ một lần nữa khẳng định Tuấn không đơn thuần là ca sĩ khi dấn thân vào cả rock và electro - hai chất nhựa thần thánh cho nguồn sống mới của Tuấn với âm nhạc. Tám ca khúc (không bao gồm phần nhạc nền tặng kèm) ngoài phát hành đĩa, sẽ thông qua một kênh online chuyên cung cấp nhạc số, nhạc chuông và nhạc chờ thu phí người sử dụng. Còn nhớ gần năm năm trước, Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ đầu tiên biết cách “trao đổi” âm nhạc và tên tuổi của mình nhờ các dịch vụ tương tự. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận