Read this on Tuoitrenews.vnIndonesia báo động đỏ vì núi lửa phun trào liên tục
![]() |
Cảnh sát Indonesia triển khai rà phá bom mìn sau một loạt vụ “bom sách”. Ảnh: AFP |
Thiết bị được tìm thấy ở khu cư dân khu Cibubur và phát nổ ngay sau khi một cảnh sát đưa nó đến một khu đất trống. Khối chất nổ được đặt trong một túi nhựa và trên túi có dòng chữ cho biết trong đó có bom, kèm theo một số ký tự Ả Rập.
Cuối ngày 17-3, AFP đưa tin cảnh sát ở Jakarta tìm thấy một quả “bom sách” gửi đến ca sĩ nhạc rock Ahmad Dhani, vì anh này đã sáng tác các ca khúc phản đối sự cực đoan trong tôn giáo.
![]() |
Cảnh sát tăng cường kiểm soát sau khi phát hiện một loạt bom thư đặt trong sách. Ảnh: AFP |
Bìa cuốn sách có tiêu đề Chiến binh Do Thái (Jewish Militant) và quả bom nhỏ trong đó đã được gỡ thành công, không làm ai bị thương.
Đây là vụ thứ tư liên tiếp trong tuần sau khi cảnh sát phát hiện ba quả “bom sách” vào hôm 15-3. Nhà chức trách cho biết đây là một chiến dịch nhằm vào các nhân vật theo đạo Hồi có tư tưởng ôn hòa và các quan chức chống khủng bố.
Trong các bom sách trên có đề địa chỉ gửi đến Ulil Abshar Abdalla - một nhân vật Hồi giáo tự do nổi tiếng chủ trương ôn hòa tôn giáo, Goris Mere - cựu quan chức cảnh sát chống khủng bố cấp cao và Yapto Suryosumarno - chủ tịch Tổ chức thanh niên Pemuda Pancasila.
Giám đốc cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia Ansyaad Mbai cho hay nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah chính là những kẻ đứng sau các vụ gửi bom sách này.
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã yêu cầu điều tra các vụ việc trên và khẳng định sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội thoát tội. “Có thể nhóm này từng thực hiện nhiều hoạt động khủng bố nhưng đã thay đổi cách thức”, ông nói.
Đất nước 240 triệu dân này từng hứng chịu nhiều vụ đánh bom do Jemaah Islamiyah thực hiện nhiều năm qua, trong đó có vụ đánh bom Bali năm 2002 làm 202 người chết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận