Tổng thống Bolivia Evo Morales vẫn cương quyết theo đuổi việc vận động Liên Hiệp Quốc (LHQ) bãi bỏ lệnh cấm nhai lá coca ở nước này sau khi cho phép một hãng sản xuất nước ngọt đưa lá coca vào sản phẩm nước tăng lực Coca Brynco hôm 18-1.
“Chúng tôi muốn tái khẳng định lá coca rất lành mạnh... đó không phải là ma túy” - Bộ trưởng phát triển nông thôn Nemesia Achacollo phát biểu tại buổi công bố.
![]() |
Một phụ nữ dân tộc Aymara nhai lá coca tại Santa Barbara, tây Bolivia - Ảnh: AFP |
Lá coca thường được người dân khu vực núi Andes nhai như cách để xoa dịu cái đói và chống say độ cao, nhưng cũng là nguyên liệu để sản xuất cocain. Lá coca đã bị LHQ liệt vào danh sách ma túy kể từ năm 1961 cùng với cocain, heroin, thuốc phiện, morphine... Tuy nhiên, Bolivia và các nước láng giềng như Peru không muốn từ bỏ truyền thống đã có từ hàng ngàn năm qua.
“Làm sao lá coca, một biểu tượng cho tính đặc trưng của chúng ta, lại có thể bị cấm được?” - Tổng thống Morales tuyên bố hùng hồn hồi tuần trước. Ông Morales, cựu lãnh đạo một liên đoàn trồng cây coca, cũng tranh thủ sự ủng hộ của nhiều nước để thuyết phục LHQ.
Song đối với nhiều nước, cây coca được coi là gốc rễ của nạn ma túy đang hủy hoại cuộc sống hàng triệu người và gây nhiều thiệt hại nặng nề cho kinh tế, xã hội. Mỹ, nước tiêu thụ cocain nhiều nhất thế giới, tuyên bố sẽ bảo vệ lệnh cấm.
Theo Mỹ, bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ tạo tiền đề cho các nước dùng lý do mang tính chất địa phương để cởi trói cho các loại ma túy khác. Ngày 31-1 là hạn chót để các quốc gia phản đối đề nghị bãi bỏ đề xuất sửa đổi lệnh cấm của Bolivia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận