19/03/2009 01:37 GMT+7

Bojan lại "lấp lánh"

THANH TUẤN (Theo Guardian)
THANH TUẤN (Theo Guardian)

TT - Sau khi nhanh chóng nổi lên cùng Barcelona, sự nghiệp của tiền đạo trẻ gốc Nam Tư Bojan Krkic đột nhiên chững lại. Mãi đến trận thắng Almeria ở vòng 27 Giải vô địch Tây Ban Nha (TBN) mới đây, Bojan mới lại ghi bàn...

eZSIcPAg.jpgPhóng to

Bojan Krkic (trái) trong một trận đấu ở Giải vô địch Tây Ban Nha - Ảnh: AFP/Getty Images

Bojan Krkic là kết quả của mối tình giữa cựu tuyển thủ Serbia Bojan Krkic “bố” và một nữ y tá người TBN, khi cựu cầu thủ Belgrade Sao Đỏ này đến điều trị chấn thương tại Mollerusa.

Bojan con gia nhập Barcelona khi 8 tuổi và ghi 895 bàn ở đội trẻ cùng 14 bàn cho đội hình B của Barca. Bojan là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Giải U-17 châu Âu 2006 và tiếp tục giành danh hiệu này một năm sau đó.

Cựu danh thủ Jorge Valdano đã ví Bojan như tiền đạo Raul của Real Madrid, trong khi HLV Frank Rijkaard gọi cậu là “báu vật”. Tại World Cup U-17 năm 2007 dù đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng Bojan đã khóc tức tưởi vì vắng mặt trong trận chung kết do thẻ phạt. Không có Bojan, U-17 TBN đã thua trận.

16 tuổi 26 ngày, Bojan xuất hiện ở đội một Barca. Trước đêm thi đấu ở Champions League, Bojan vẫn còn đọc Plato để chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Trong trận gặp Villarreal vào tháng 10-2007, Bojan trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barcelona khi 17 tuổi 51 ngày. Trong mùa bóng đầu Bojan ghi mười bàn cho Barca trong 14 trận. Từ đây, một tạp chí đã gọi Bojan là “phát hiện của năm”, “niềm hi vọng lớn” của Barcelona, “thần đồng bóng đá”...

Việc Bojan nổi lên quá nhanh khiến đã có những lo lắng về tương lai của Bojan. Nhất là vai trò của Bojan bố trong cuộc xung đột giữa Bojan và một tiền đạo trẻ khác của Barca là Giovani Dos Santos (sau này chuyển sang Tottenham Hotspur). Rồi lo lắng lớn nhất là tâm lý của Bojan. Từ cậu bé 16 tuổi ở một thế giới nhỏ, cậu bước vào tuổi 17 với một thế giới hoàn toàn khác. “Sau một đêm, tôi thậm chí không thể đi bộ ở ngoài đường nữa...” - Bojan nói.

Ngoài ra, Bojan còn là chủ điểm một cuộc tranh cãi về việc chọn cậu hay Raul vào tuyển TBN. Dù được gọi vào đội tuyển từ tháng 2-2008 và có thể là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho tuyển TBN (17 tuổi 5 tháng và 9 ngày) nhưng Bojan phải rút ra khỏi đội vì bị chóng mặt. Việc có biểu hiện tâm lý lo lắng khiến Bojan không được chọn vào tuyển TBN thi đấu tại Euro 2008. Lần cuối cùng Bojan đá cho đội tuyển TBN là tháng 9-2008 (18 tuổi). Khi ấy, trong mười phút thi đấu Bojan chơi bóng như “gà mắc tóc”, thậm chí không cầm nổi bóng vì căng thẳng.

Mùa bóng 2009, mọi thứ cũng không khá lên với Bojan, nhất là khi trong đội hình Barca có những tiền đạo giỏi như Messi, Thierry Henry và Samuel Eto’o. Do đó, dù ghi bảy bàn ở Cúp TBN và Champions League nhưng Bojan chỉ chơi cho Barca khoảng 300 phút ở Giải vô địch TBN và không ghi được bàn nào.

Trận gặp Almeria ở vòng 27 Giải vô địch TBN vừa qua, lần thứ hai Bojan được xuất phát trong đội hình chính của Barca. Suốt hiệp một Bojan vẫn biệt tăm. Phút 51, khi HLV Guardiola bảo Eto’o khởi động trong khi khán giả Barca bắt đầu gào thét thì cơ hội đột ngột đến với Bojan. Messi sút bóng trúng cột bật ra, Bojan đệm vào lưới ghi bàn. Ba phút sau, lại một tình huống ngớ ngẩn nữa và bóng tìm đến Bojan và tỉ số là 2-0 cho Barca. Dù là hai bàn thắng may mắn nhưng điều đó có ý nghĩa rất nhiều cho cả Bojan và Barca.

Hoàn thành nhiệm vụ, Bojan rời sân với những tràng pháo tay của khán giả cùng cái ôm nồng nhiệt từ HLV Guardiola. Ngày hôm sau, ảnh cậu xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo. Nhật báo thể thao El Mundo Deportivo giật tít: “Bojan vĩ đại” trong khi HLV Guardiola nói: “Tôi rất mừng, bàn thắng sẽ giúp cho cậu ấy”.

Còn với Bojan, cậu chỉ nói ngắn gọn: “Tôi cần bàn thắng này”.

THANH TUẤN (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên