13/04/2004 11:01 GMT+7

Bộ xương hóa thạch Lucy sẽ được trưng bày tại Mỹ

Đ.TÂM (Theo Reuters)
Đ.TÂM (Theo Reuters)

TTO - Lucy - bộ xương hóa thạch nổi tiếng thế giới có 3.2 triệu năm tuổi đã được Ethiopia cho phép triển lãm lần đầu tiên tại Mỹ.

GvvlcpXq.jpgPhóng to
Hóa thạch này có tuổi 3,2 triệu năm
TTO - Lucy - bộ xương hóa thạch nổi tiếng thế giới có 3.2 triệu năm tuổi đã được Ethiopia cho phép triển lãm lần đầu tiên tại Mỹ.

Hóa thạch này được phát hiện vào năm 1974 và chính là là đại diện hóa thạch giống người hoàn hảo nhất đã được phát hiện từ trước đến nay.

Lucy được bảo quản trong một hầm mộ ở bảo tàng của Ethiopia, những đồ tạo tác khác như vương miện và quyền trượng của các vua thời cổ đại cũng sẽ được trưng bày tại bảo tàng khoa học tự nhiên Houston ở Texas vào năm 2006.

Bảo tàng quốc gia Ethiopia ở Addis Ababa chỉ trưng bày bản sao của Lucy, nhưng bản gốc sẽ được trưng bày tại Texas.Vì việc trưng bày này sẽ giúp Ethiopia được nhiều người biết đến và thu hút họ đến đất nước này nhiều hơn.

Đ.TÂM (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên