04/06/2009 17:07 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Úc mất chức vì "quà cáp"

MINH ANH (Theo BBC, Bloomberg)
MINH ANH (Theo BBC, Bloomberg)

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Joel Fitzgibbon ngày 4-6 đã đệ đơn từ chức sau một thời gian bị chỉ trích do không kê khai với chính phủ việc đã nhận quà của một doanh nghiệp giàu có gốc Hoa, trong đó có hai chuyến đi Trung Quốc.

yyx7bJWf.jpgPhóng to
Ông Joel Fitzgibbon trong một chuyến công du Indonesia vào năm 2008
TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Joel Fitzgibbon ngày 4-6 đã đệ đơn từ chức sau một thời gian bị chỉ trích do không kê khai với chính phủ việc đã nhận quà của một doanh nghiệp giàu có gốc Hoa, trong đó có hai chuyến đi Trung Quốc.

Đây là bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ Công đảng Úc phải từ chức kể từ khi Thủ tướng Kevin Rudd lên nắm quyền vào tháng 11-2007.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Rudd nói ông Fitzgibbon là “một bộ trưởng quốc phòng xuất sắc”, tuy nhiên ông đã phạm sai lầm và việc ông từ chức là “điều nên làm”.

Trước đó, tối 2-6, ông Fitzgibbon đã buộc phải xin lỗi trước quốc hội do không khai báo việc một công ty bảo hiểm do em trai ông đứng đầu đã chi trả tiền phòng khách sạn cho ông. Công ty này cũng đang bị “soi” xung quanh một hợp đồng với chính phủ.

Ông Fitzgibbon cũng đã không khai báo hai chuyến đi Trung Quốc vào khoảng thời gian 2002-2005 là do nữ doanh nghiệp Helen Liu chi trả. Vào tháng 3 vừa qua, ông đã thừa nhận mình sai và công khai xin lỗi. Khi ấy phe đối lập đã yêu cầu ông từ chức.

MINH ANH (Theo BBC, Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên