14/08/2025 14:57 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh

Đó là yêu cầu của Đại tướng Phan Văn Giang tại hội thảo khoa học 'Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu', diễn ra sáng 14-8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

ĐẠI TƯỚNG - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi hội thảo - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng tham mưu.

Bác chỉ rõ: "Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng".

"Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "trung thành - mưu lược; tận tụy - sáng tạo; đoàn kết - hiệp đồng; quyết chiến - quyết thắng", tạo nền tảng vững chắc cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc", Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh - Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu

Sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định quá trình ra đời, phát triển của Bộ Tổng tham mưu luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.

Bộ trưởng Quốc phòng: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định vai trò của Bộ Tổng tham mưu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau ngày đất nước thống nhất.

Đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới, Bộ Tổng tham mưu đã làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí tốt các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; chủ động nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, quyết tâm tác chiến; củng cố, tăng cường thế trận phòng thủ trên các vùng, địa bàn chiến luợc; điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội "tinh, gọn, mạnh".

Tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam và của quân đội ta trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tại hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu cần tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung. Trong đó phân tích, khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng tham mưu.

Luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Tổng tham mưu trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp… sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi với mọi tình huống, đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của địch nếu xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh - Ảnh 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Cũng tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có bài phát biểu báo cáo đề dẫn.

Trong đó khẳng định kết quả hội thảo lần này góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, củng cố, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, sự mưu trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ, nhất là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu, tạo động lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh - Ảnh 6.Năm đại tướng quân đội sẽ có bài tham luận tại hội thảo 80 năm Bộ Tổng tham mưu

Năm đại tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ có bài tham luận tại hội thảo khoa học "Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên