![]() |
Bộ trưởng Phạm Văn Trà |
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 9 đến 12-11 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld, Bộ trưởng Phạm Văn Trà và các quan chức Hoa Kỳ nhất trí cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập và phát triển của các dân tộc trong khu vực và trên thế giới.
Trước đó, phái đoàn của Bộ trưởng Phạm Văn Trà và phái đoàn của Bộ trưởng Donald Rumsfeld đã tiến hành hội đàm và trao đổi về nhiều vấn đề trong quan hệ quốc phòng song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng kể từ khi bình thường hóa, mối quan hệ VN - Hoa Kỳ đã bước sang một chương mới, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trong cuộc gặp này Bộ trưởng Donald Rumsfeld đã “thừa nhận tầm quan trọng của việc VN hợp tác tích cực và có hiệu quả, cảm ơn sự hợp tác trong việc tìm kiếm và thống kê đến mức đầy đủ nhất các quân nhân Hoa Kỳ còn bị coi là mất tích trong cuộc chiến tranh ở VN trước đây”. Hai đoàn cam kết tiếp tục hợp tác trong vấn đề này trên tinh thần nhân đạo, nhằm tìm kiếm những người còn bị mất tích của cả hai phía. Hai bên cũng đồng ý tiếp tục hợp tác giải quyết những hậu quả của chiến tranh, như tẩy rửa chất độc hóa học và xử lý bom mìn còn sót lại.
Trước chuyến thăm được ghi nhận là của vị bộ trưởng quốc phòng VN đầu tiên đến Hoa Kỳ này, Bộ Quốc phòng hai nước từng trao đổi nhiều đoàn quân sự cấp cao, như đoàn của thứ trưởng quốc phòng VN Trần Hanh thăm Hoa Kỳ tháng 10-1998 và đoàn bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ William Cohen thăm VN tháng 3-2000. Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã nhiều lần tới thăm VN và tàu hải quân Mỹ cũng sẽ lần đầu tiên viếng thăm cảng TP.HCM vào cuối tháng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận