08/09/2015 05:53 GMT+7

​Bộ trưởng nông nghiệp Ai Cập bị bắt giữ

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Nhà chức trách Ai Cập hôm 7-9 đã ra lệnh bắt giữ Bộ trưởng nông nghiệp ngay sau khi ông này từ chức do có liên quan đến một vụ điều tra tham nhũng.

Bộ trưởng Ai Cập Salah Helal - Ảnh: Al Jazeera/Daily News Egypt

Bộ trưởng Salah Helal “từ chức theo yêu cầu của tổng thống” – thông báo của văn phòng Thủ Tướng Ai Cập cho biết.

Nguồn tin của AFP cho biết ông Helal bị bắt giữ ngay sau khi tham dự một cuộc họp tại văn phòng thủ tướng.

“Việc ông ấy bị bắt là một phần của cuộc điều tra tham nhũng lớn trong bộ nông nghiệp” – hãng tin Ai Cập MENA cho biết.

Trong tuần trước, nhà chức trách Ai Cập đã ra lệnh cấm truyền thông đưa bất kỳ thông tin gì về vụ án của bộ trưởng Helal.

Ông Helal, 59 tuổi, tốt nghiệp ngành nông nghiệp. Ông đảm nhận vị trí bộ trưởng bộ nông nghiệp từ tháng 3-2015.

Helal và các lãnh đạo trong bộ nông nghiệp Ai Cập bị cáo buộc “đòi và nhận” hối lộ từ thương gia Ayman al-Gamil thông qua một trung gian nhằm hợp thức hóa việc mua những tài sản đã được nhà nước mua.

Hiện nhà chức trách đã bắt giữ và thẩm vấn tất cả những nhân vật có dính dáng đến cáo buộc tham nhũng trên.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên